Chưa thể giảm giá xăng dầu

VOV.VN - Xăng dầu tăng giảm còn phải được xem xét trên cơ sở giá bình quân của thế giới 30 ngày cùng nhiều yếu tố khác.

Liên quan đến diễn biến giá xăng dầu trong nước cũng như thế giới thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Liên bộ Tài chính – Công Thương tiến hành tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ ngày 17/7, nhiều ý kiến cho rằng, giá xăng dầu trong nước không thay đổi linh hoạt khi giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm… tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 tại Bộ Công Thương chiều 5/8, ông Nguyễn Xuân Chiến, phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã giải đáp rõ về vấn đề này.

Giá xăng dầu trong nước tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. (Ảnh: petrolimex.com.vn)

Theo ông Chiến, qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới, từ ngày cuối tháng 7/2013, giá xăng dầu thế giới có giảm so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, việc quyết định tăng giảm giá xăng dầu phụ thuộc vào yếu tố, quan trọng nhất là giá bình quân xăng dầu thế giới trong 30 ngày, vì thế, việc tăng hay giảm giá xăng dầu phải căn cứ trước hết giá bình quân đó để xây dựng giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

“Ngoài ra, giá xăng dầu trong nước còn liên quan đến vấn đề thuế nhập khẩu, trích quỹ BOG cụ thể là căn cứ theo quy định của Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Nếu trong thời gian tới giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm, giá bình quân cũng giảm và các yếu tố khác giảm thì các doanh nghiệp đầu mối dứt khoát phải giảm giá bán lẻ xăng dầu theo tinh thần Nghị định 84”, ông Chiến nói.

Nêu quan điểm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Hồ Thị Kim Thoa cho rằng, ở thời điểm khi chưa có sự sửa đổi Nghị định 84, hoặc chưa có Nghị định mới thay thế Nghị định 84, người dân, doanh nghiệp và nhà nước vẫn phải chấp hành và tuân thủ quy định của Nghị định 84 trong việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Cũng theo theo báo cáo của đại diện Vụ Thị trường trong nước, hiện nay tiến trình xây dựng Nghị định 84 đang được điều chỉnh bằng việc chuyển sang xây dựng nghị định mới thay thế hoàn toàn Nghị định 84. Thời hạn để hoàn thành nghị định mới này là trước ngày 30/9/2013.

Ông Nguyễn Xuân Chiến cũng cho biết, sau nhiều lần công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 84, tổ soạn thảo đã nhận được sự góp ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước… đề nghị nên soạn thảo một nghị định hoàn toàn mới thay thế Nghị định 84, bởi theo nghị định sửa đổi Nghị định 84 với tổng số 35 điều thì đã có đến 23 điều phải sửa đổi, 2 điều phải bổ sung.

“Trước đề nghị này, Bộ Công Thương cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chấp thuận, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng một nghị định thay thế Nghị định 84, chứ không sửa đổi bổ sung và sẽ trình Chính phủ trước ngày 30/9/2013”, ông Chiến cho biết.

Theo ông Chiến, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Công Thương đã hoàn tất dự thảo nghị định lần thứ 5, và đã lấy ý kiến của Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) thẩm định trước khi trình Bộ Tư pháp.

Dự kiến, trong đầu tuần tới (giữa tháng 8), Bộ Công Thương sẽ hoàn tất mọi thủ tục trình Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ nghị định mới thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng giá xăng dầu: Cách lý giải vẫn khó hiểu
Tăng giá xăng dầu: Cách lý giải vẫn khó hiểu

(VOV) - Giá xăng trong nước thường tăng nhanh theo thế giới, nhưng giảm chậm hơn, còn lý giải vẫn... khó hiểu.

Tăng giá xăng dầu: Cách lý giải vẫn khó hiểu

Tăng giá xăng dầu: Cách lý giải vẫn khó hiểu

(VOV) - Giá xăng trong nước thường tăng nhanh theo thế giới, nhưng giảm chậm hơn, còn lý giải vẫn... khó hiểu.

Tăng giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng thêm khoảng 0,15%
Tăng giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng thêm khoảng 0,15%

(VOV)-Vụ trưởng Vụ Thống kê giá cho rằng, đợt tăng giá xăng dầu ngày 17/7 đóng góp vào mức tăng CPI tháng 8 khoảng 0,15%...

Tăng giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng thêm khoảng 0,15%

Tăng giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng thêm khoảng 0,15%

(VOV)-Vụ trưởng Vụ Thống kê giá cho rằng, đợt tăng giá xăng dầu ngày 17/7 đóng góp vào mức tăng CPI tháng 8 khoảng 0,15%...

Bộ Tư pháp bác bỏ công văn truy thu thuế xăng dầu
Bộ Tư pháp bác bỏ công văn truy thu thuế xăng dầu

Trước đó, có tranh luận xung quanh việc truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu của 7 doanh nghiệp đầu mối do vênh nhau trong văn bản.

Bộ Tư pháp bác bỏ công văn truy thu thuế xăng dầu

Bộ Tư pháp bác bỏ công văn truy thu thuế xăng dầu

Trước đó, có tranh luận xung quanh việc truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu của 7 doanh nghiệp đầu mối do vênh nhau trong văn bản.

Theo giá xăng, thực phẩm rục rịch tăng giá
Theo giá xăng, thực phẩm rục rịch tăng giá

Giá rau xanh tăng nhanh hơn cả trong khi giá thịt, cá và thực phẩm đang biến động nhẹ.

Theo giá xăng, thực phẩm rục rịch tăng giá

Theo giá xăng, thực phẩm rục rịch tăng giá

Giá rau xanh tăng nhanh hơn cả trong khi giá thịt, cá và thực phẩm đang biến động nhẹ.

Vì sao phải truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu?
Vì sao phải truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu?

VOV.VN -Số tiền truy thu thuế quá lớn, doanh nghiệp quay sang đổ lỗi cho cơ quan quản lý Nhà nước...

Vì sao phải truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu?

Vì sao phải truy thu 345 tỷ đồng thuế xăng dầu?

VOV.VN -Số tiền truy thu thuế quá lớn, doanh nghiệp quay sang đổ lỗi cho cơ quan quản lý Nhà nước...

Xăng lại nhấp nhổm muốn tăng giá?
Xăng lại nhấp nhổm muốn tăng giá?

Động thái kêu lỗ của doanh nghiệp, khiến không ít người lo ngại đây chỉ là chiêu "rào trước đón sau" mở đường cho giá xăng tiếp tục tăng

Xăng lại nhấp nhổm muốn tăng giá?

Xăng lại nhấp nhổm muốn tăng giá?

Động thái kêu lỗ của doanh nghiệp, khiến không ít người lo ngại đây chỉ là chiêu "rào trước đón sau" mở đường cho giá xăng tiếp tục tăng