Chứng khoán lao dốc, Trung Quốc điều tra nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu

VOV.VN -Sau khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay (28/7), thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đà sụt giảm. 

Sắc đỏ bao trùm toàn sàn chứng khoán Trung Quốc

Trước đó, khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua (27/7) thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lập mốc mất điểm kỷ lục trong vòng 8 năm qua khi giảm tới 8,48%. Uỷ ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc cho biết sẽ dốc sức ổn định thị trường cũng như tâm lý các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Uỷ ban này cũng tuyên bố sẽ điều tra một số nhà đầu tư đã bán tháo lượng lớn cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm qua (27/7).  

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (28/7), chỉ số của sàn chứng khoán Thượng Hải còn 3663 điểm, giảm 1,68%. 

Tại sàn Thâm Quyến, kết thúc phiên giao dịch ở mức 12.316,78 điểm, giảm 1,41%. Lĩnh vực giảm mạnh nhất vẫn là nhóm ngành xây dựng công trình, tài chính online, đất hiếm... 

Trước đó ngày 27/7 chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã giảm 8,48%, mức thảm hại nhất kể từ khi chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp để cứu thị trường. 

Có thông tin cho rằng, trong đợt sụt giảm chứng khoán lần này chính phủ Trung Quốc vẫn chưa ra tay cứu thị trường chứng khoán. Tuy nhiên đại diện Uỷ ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc khẳng định, công ty Tài chính chứng khoán Trung Quốc sẽ tiếp tục dốc sức ổn định thị trường, ổn định tâm lý các nhà đầu tư phòng tránh nguy cơ rủi ro mang tính hệ thống, và sẽ chọn thời điểm thích hợp để tăng lượng nắm giữ cổ phiếu.  

Bên cạnh đó, Đại diện Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc cũng cho biết, sẽ tiến hành điều tra một số nhà đầu tư đã bán tháo số lượng lớn cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm qua, và sẽ xử lý nghiêm khắc nếu có vi phạm.

Các chuyên gia phân tích dự báo, trong thời gian tới thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ còn biến động lớn. Trước khi đưa ra các biện pháp cứu trợ, có thể chính phủ Trung Quốc phải bỏ ra lượng vốn lớn để mua vào nhằm ngăn không cho thị trường chứng khoán rớt xuống giới hạn đáy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc, thị trường thế giới “đỏ đèn” theo
Chứng khoán Trung Quốc lao dốc, thị trường thế giới “đỏ đèn” theo

VOV.VN- Sau khi chứng khoán Trung Quốc giảm tới 8,4% trong ngày 27/7, thị trường phố Wall ngay lập tức cũng trượt dốc theo.

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc, thị trường thế giới “đỏ đèn” theo

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc, thị trường thế giới “đỏ đèn” theo

VOV.VN- Sau khi chứng khoán Trung Quốc giảm tới 8,4% trong ngày 27/7, thị trường phố Wall ngay lập tức cũng trượt dốc theo.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

VOV.VN- Chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh và chính quyền nước này thừa nhận họ không thể ngăn chặn nhà đầu tư “bán tống bán tháo” cổ phiếu.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

VOV.VN- Chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh và chính quyền nước này thừa nhận họ không thể ngăn chặn nhà đầu tư “bán tống bán tháo” cổ phiếu.