Công an vào cuộc xử lý hàng nhái, giả hàng sau bài viết của VOV.VN

VOV.VN - Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) triển khai kiểm tra, xử lý các cửa hàng sản xuất, buôn bán hàng may mặc tại xã Tam Hiệp sau bài viết của VOV.VN.

Báo VOV.VN ngày 16/3/2018 đăng bài “Tràn lan hàng nhái, giả hàng thương hiệu” phản ánh việc nhiều cửa hàng buôn bán hàng may mặc tại xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) bày bán, sản xuất tràn lan các loại hàng “nhái”, giả nhiều thương hiệu may mặc nổi tiếng nước ngoài như: Bravery, Zaza, Adidas, Gucci… diễn ra công khai mà không bị lực lượng chức năng xử lý.

Các thương hiệu giả, nhái được bày bán tràn lan tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo, Công an huyện Phúc Thọ đã triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các cửa hàng sản xuất, buôn bán hàng may mặc tại xã Tam Hiệp và tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 huyện phối hợp cùng Công an huyện tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh được nêu trong bài báo.

Cụ thể, ngày 4/4/2018, tại cửa hàng hộ kinh doanh Tiến Lý (địa chỉ cụm 3-Tam Hiệp-Phúc Thọ), tổ công tác đã tạm giữ 80 chiếc áo may sẵn mang thương hiệu Adidas nghi giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, xử phạt hành chính 6 triệu đồng; Ngày 5/4/2018, tại cửa hàng hộ kinh doanh Cậy Nga (địa chỉ Cụm 3-Tam Hiệp-Phúc Thọ), tổ công tác đã tạm giữ 100 bộ quần áo, 120 chiếc áo may sẵn mang nhãn hiệu Adidas nghi giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đồng thời phạt hành chính 18 triệu đồng với cơ sở này.

Hiện nay, tổ công tác gồm Đội QLTT số 20 và Công an huyện Phúc Thọ tiếp tục kiểm tra tại các cửa hàng  kinh doanh trên địa bàn xã Tam Hiệp nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Ngoài ra, Công an huyện Phúc Thọ cũng tiến hành kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn nạn hàng giả hàng nhái vì sao vẫn lộng hành?
Vấn nạn hàng giả hàng nhái vì sao vẫn lộng hành?

VOV.VN - Mặc dù có nhiều công cụ để khống chế tình trạng hàng giả, hàng nhái nhưng những công cụ đó vẫn chưa phát huy được hết tác dụng.

Vấn nạn hàng giả hàng nhái vì sao vẫn lộng hành?

Vấn nạn hàng giả hàng nhái vì sao vẫn lộng hành?

VOV.VN - Mặc dù có nhiều công cụ để khống chế tình trạng hàng giả, hàng nhái nhưng những công cụ đó vẫn chưa phát huy được hết tác dụng.

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”
Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

VOV.VN - Việc phát hiện và xử lý hàng giả hàng nhái chủ yếu vẫn tập trung vào khâu lưu thông, bán lẻ hàng hóa dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

VOV.VN - Việc phát hiện và xử lý hàng giả hàng nhái chủ yếu vẫn tập trung vào khâu lưu thông, bán lẻ hàng hóa dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng
Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Quản lý thị trường mua tin báo về hàng giả hàng nhái dịp Tết
Quản lý thị trường mua tin báo về hàng giả hàng nhái dịp Tết

VOV.VN - Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng mua thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng trong đợt Tết Nguyên đán 2018.

Quản lý thị trường mua tin báo về hàng giả hàng nhái dịp Tết

Quản lý thị trường mua tin báo về hàng giả hàng nhái dịp Tết

VOV.VN - Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng mua thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng trong đợt Tết Nguyên đán 2018.

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện
88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng.

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng.