Công bố dự án ưu đãi dành cho doanh nghiệp do nữ giới điều hành

VOV.VN -  Đây là sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý và là con gái của ông - Ivanka Trump.

Ngân hàng thế giới (WB) hôm nay công bố dự án cho vay kết hợp giữa tư nhân và nhà nước nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do nữ giới điều hành tại những quốc gia đang phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện của Ngân hàng thế giới dành cho doanh nghiệp do nữ giới quản lý và điều hành, bên lề Hội nghị G20 tại Hamburg (Đức) với sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB), ông Jim Yong Kim. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim cho biết, nguồn ngân sách ban đầu cho dự án, trị giá 325 triệu USD do Đức, Mỹ, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất tài trợ. Theo ông Jim Yong Kim, đây là động lực chính giúp tăng trưởng kinh tế trong tương lai, song song với thúc đẩy bình đẳng giới. Dự án này cũng sẽ tạo ra một công cụ kết nối trực tiếp giữa các chủ doanh nghiệp và các nhà tư vấn kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: Khi nữ giới tham gia vào lực lượng lao động, sẽ tạo ra sự cạnh tranh một cách công bằng. Với cam kết đóng góp 50 triệu USD, Mỹ sẽ tiếp tục vai trò đầu tàu trong việc phát triển các chính sách trao quyền cho phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại của chúng ta.”

Trong khuôn khổ dự án, Ngân hàng thế giới sẽ làm việc với chính phủ các nước để sửa đổi luật pháp và quy định gây cản trở tới những doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo, hối thúc các tổ chức tài chính tạo ra sự công bằng đối với những doanh nghiệp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam vay WB 102 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng
Việt Nam vay WB 102 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới duyệt khoản vay 102 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp.

Việt Nam vay WB 102 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

Việt Nam vay WB 102 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới duyệt khoản vay 102 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp.

WB tài trợ 53 triệu USD cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý
WB tài trợ 53 triệu USD cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới vừa phê chuẩn khoản tài trợ 53 triệu USD cho dự án cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý (Hà Nam).

WB tài trợ 53 triệu USD cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý

WB tài trợ 53 triệu USD cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới vừa phê chuẩn khoản tài trợ 53 triệu USD cho dự án cải tạo hạ tầng đô thị tại Lào Cai và Phủ Lý (Hà Nam).

WB tài trợ Việt Nam 300 triệu USD tăng kết nối giao thông Tây Nguyên
WB tài trợ Việt Nam 300 triệu USD tăng kết nối giao thông Tây Nguyên

VOV.VN -Khoản tài trợ 300 triệu USD WB mới phê duyệt sẽ giúp cải thiện kết nối giao thông với Tây Nguyên và mang lại nhiều việc làm hơn cho các tỉnh ven biển.

WB tài trợ Việt Nam 300 triệu USD tăng kết nối giao thông Tây Nguyên

WB tài trợ Việt Nam 300 triệu USD tăng kết nối giao thông Tây Nguyên

VOV.VN -Khoản tài trợ 300 triệu USD WB mới phê duyệt sẽ giúp cải thiện kết nối giao thông với Tây Nguyên và mang lại nhiều việc làm hơn cho các tỉnh ven biển.

WB giúp điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia
WB giúp điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới cam kết tăng cường hợp tác với Bộ Xây dựng, hỗ trợ cho công tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững tại Việt Nam.

WB giúp điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia

WB giúp điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới cam kết tăng cường hợp tác với Bộ Xây dựng, hỗ trợ cho công tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững tại Việt Nam.

WB cấp khoản tín dụng giúp Việt Nam cải thiện giao thông và môi trường
WB cấp khoản tín dụng giúp Việt Nam cải thiện giao thông và môi trường

VOV.VN - Khoản tín dụng trị giá 315 triệu USD của WB giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giao thông đường thuỷ, môi trường phía Bắc và ven biển miền Trung.

WB cấp khoản tín dụng giúp Việt Nam cải thiện giao thông và môi trường

WB cấp khoản tín dụng giúp Việt Nam cải thiện giao thông và môi trường

VOV.VN - Khoản tín dụng trị giá 315 triệu USD của WB giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giao thông đường thuỷ, môi trường phía Bắc và ven biển miền Trung.