Công bố thêm 5 loại hoa mang thương hiệu "Hoa Đà Lạt"

VOV.VN - Đây là bước đi quan trọng để xây dựng thương hiệu, thúc đẩy ngành sản xuất hoa của địa phương phát triển.

Ngày 28/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) công bố quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận “Hoa Đà Lạt” cho 5 loại hoa đặc trưng của thành phố và các vùng phụ cận.

Năm loại hoa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” lần này gồm: hoa cúc, hồng, cẩm chướng, cát tường và lay ơn. Các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các loại hoa này trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận phải tuân thủ nghiêm ngặt các các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, từ nguồn gốc cây giống tới chiều cao của cành hoa, kích cỡ, màu sắc và hương thơm của hoa…


Hoa cúc tại làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt). (Ảnh: Đặng Khanh)

Là một trong 42 tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hoa Đà Lạt lần này, ông Phan Anh Tuấn, ở phường 8, thành phố Đà Lạt, kỳ vọng: “Lâu nay, đầu ra sản phẩm của mình cứ bán theo giá cả của thị trường trôi nổi chứ chưa sử dụng bất kỳ thương hiệu nào. Được giấy chứng nhận này rồi tôi sẽ phấn đấu làm cây hoa đạt tiêu chuẩn hơn, tốt hơn. Từ đó, bán sản phẩm trôi chảy hơn, thu nhập nhiều hơn”.


Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã có tất cả 6 loại hoa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận hoa Đà Lạt tại thị trường trong và ngoài nước, đó là: hoa địa lan, cúc, hồng, cẩm chướng, cát tường và lay ơn.

Theo ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, việc phát triển nhãn hiệu Chứng nhận hoa Đà Lạt là một hướng đi tất yếu để khẳng định vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh cho ngành hoa trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Những cá nhân, đơn vị nào không đảm bảo thực hiện theo đúng các tiêu chí khi sử dụng nhãn hiệu sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận và xử lý theo quy định.


Hoa Cát tường

“Khi đã được mang giấy chứng nhận nhãn hiệu hoa Đà Lạt thì các quy chuẩn về cấp giấy chứng nhận, tiêu chuẩn về hoa xuất vườn thì chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt. Các hộ được cấp giấy chứng nhận cam kết trồng đúng theo tiêu chuẩn chất lượng, quy trình trồng và quy trình thu hoạch. Đảm bảo độ nở của hoa và độ đồng đều của hoa khi đưa ra thị trường. Về mặt quản lý nhà nước thì những đơn vị mà cố tình đưa ra thị trường những loại hoa không đảm bảo chất lượng thì chúng tôi sẽ kiểm tra và có biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, cũng như xử phạt theo đúng quy định quản lý nhà nước”, ông Dương Ngọc Đức cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo chuyên đề hoa Đà Lạt
Hội thảo chuyên đề hoa Đà Lạt

100 đại biểu là những nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoa trong cả nước dự hội thảo.

Hội thảo chuyên đề hoa Đà Lạt

Hội thảo chuyên đề hoa Đà Lạt

100 đại biểu là những nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoa trong cả nước dự hội thảo.

Cao tốc Đà Lạt-Dầu Giây sẽ được đầu tư sau 2020
Cao tốc Đà Lạt-Dầu Giây sẽ được đầu tư sau 2020

Từ nay đến 2020 sẽ chủ yếu tập trung vào đường cao tốc Bắc-Nam.

Cao tốc Đà Lạt-Dầu Giây sẽ được đầu tư sau 2020

Cao tốc Đà Lạt-Dầu Giây sẽ được đầu tư sau 2020

Từ nay đến 2020 sẽ chủ yếu tập trung vào đường cao tốc Bắc-Nam.

Khai trương đường bay Đà Nẵng- Đà Lạt
Khai trương đường bay Đà Nẵng- Đà Lạt

Đường bay được thực hiện với tần suất bay 4 chuyến/ tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật.  

Khai trương đường bay Đà Nẵng- Đà Lạt

Khai trương đường bay Đà Nẵng- Đà Lạt

Đường bay được thực hiện với tần suất bay 4 chuyến/ tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật.  

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ
Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Diện tích cây dâu tây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn hơn 100 ha, giảm một nửa so với trước.

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Diện tích cây dâu tây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn hơn 100 ha, giảm một nửa so với trước.

Đưa Đà Lạt thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế
Đưa Đà Lạt thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế

Đà Lạt đang cải thiện môi trường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiền năng và thế mạnh của địa phương  

Đưa Đà Lạt thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế

Đưa Đà Lạt thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế

Đà Lạt đang cải thiện môi trường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiền năng và thế mạnh của địa phương  

VietJetAir mở đường bay thẳng Hà Nội – Đà Lạt
VietJetAir mở đường bay thẳng Hà Nội – Đà Lạt

(VOV) - Đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày từ Hà Nội đến Đà Lạt và ngược lại bằng máy bay Airbus A320, sức chứa 180 hành khách.

VietJetAir mở đường bay thẳng Hà Nội – Đà Lạt

VietJetAir mở đường bay thẳng Hà Nội – Đà Lạt

(VOV) - Đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày từ Hà Nội đến Đà Lạt và ngược lại bằng máy bay Airbus A320, sức chứa 180 hành khách.