Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ hình thành vào năm 2015

Sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 là vấn đề được tập trung thảo luận ngày hôm nay (28/8) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 đang diễn ra tại Siem Reap, Campuchia.

Tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trong buổi sáng và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 8 diễn ra chiều 28/8, các bộ trưởng nhất trí cho rằng, ASEAN đang thực hiện đúng lộ trình hội nhập kinh tế đã cam kết, nhưng thực tế hiện nay đòi hỏi toàn khối và các thành viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa. ASEAN hiện đã hoàn thành hơn 70% các công cụ cần thiết cho sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan, thách thức hiện nay là triển khai những thỏa thuận đã đạt được vào thực tế tại mỗi nước. Ông Surin Pitsuwan cho biết: "Điều này đòi hỏi các thành viên phải tăng cường hơn nữa quyết tâm sự phối hợp hành động giữa các cơ quan và tổ chức trong mỗi nước, đặc biệt là giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, để cụ thể hóa và luật hóa các thỏa thuận khu vực đã đạt được. Đây là thách thức lớn nhất đối với mọi tổ chức khu vực trên thế giới trong quá trình hội nhập, khi biến những mục tiêu khu vực thành các chương trình hành động cụ thể và điều luật của mỗi quốc gia."

Các bộ trưởng cũng thảo luận vị trí và tương lai kinh tế của ASEAN trong bức tranh toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh khó khăn của khu vực đồng euro, tình trạng trì trệ của kinh tế Mỹ, đang tác động trực tiếp đến khu vực. Các bộ trưởng cũng bày tỏ quyết tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại hiện nay về dịch vụ và đầu tư giữa ASEAN với hai đối tác đối thoại lớn và quan trọng là Nhật Bản, và Ấn Độ. ASEAN muốn đẩy nhanh và sớm kết thúc đàm phán giải quyết các vấn đề này, để chính thức khởi động cơ chế Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực châu Á (ARCEP) vào cuối năm nay.

Sau khi xem xét Báo cáo Đánh giá về các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các bộ trưởng kinh tế ASEAN cho rằng, cần hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm trên 90% các hoạt động kinh tế của khối. 20% kim ngạch xuất khẩu của ASEAN cũng do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp, tạo thêm nhiều việc làm, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng tỷ lệ thương mại nội khối của ASEAN, hiện mới chỉ ở mức 25% tổng giá trị thương mại của toàn khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên