CPI tháng 9 có thể dưới 1%

Diễn biến giá cả sẽ còn nhiều phức tạp nên rất khó giữ CPI dưới 1% trong những tháng còn lại.

Theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, lạm phát trong tháng 8 được nhiều chuyên gia đánh giá là đạt "đỉnh", song diễn biến giá cả sẽ còn nhiều phức tạp.

4 tháng cuối năm nay, tốc độ tăng CPI phải ở mức 0,6%/tháng thì năm 2011 mới đạt con số 18-19% như Chính phủ yêu cầu. Song thực tế, diễn biến giá cả vẫn rất khó lường. Bởi tình hình thế giới còn bất ổn, khủng hoảng thế giới có nguy cơ đang trở lại với nợ công và nhiều yếu tố khác với xác suất lên đến 60%, do vậy sẽ tác động không thuận tới Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, tốc độ tăng CPI tháng 9 này có thể tiếp tục tăng dưới 1% nhưng sẽ rất khó giữ dưới 1% trong những tháng còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên