Đã xử lý được 39.000 tỷ đồng nợ xấu

(VOV) -Năm 2013, chỉ áp dụng trần cho vay với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu… 

Chiều 27/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình trong trao đổi với báo chí đã khẳng định rằng sẽ không có quy định trần lãi suất cho vay chung cho mọi đối tượng vay. Chỉ áp dụng trần cho vay với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu… là 12%/ năm. “Giả sử áp chung trong năm 2012 thì sẽ không có tăng trưởng 5%. Vốn sẽ chảy vào bất động sản hay những lĩnh vực khác mà không tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh” – ông Bình nói.

Câu trả lời này của ông Bình giải đáp cho những thắc mắc khi NHNN điều chỉnh giảm lãi suất huy động mà không áp trần lãi suất cho vay khiến nhiều người cho rằng chỉ các NHTM là có lợi.

Trong năm 2013, theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%. Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng với mỗi ngân hàng và hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên. NHNN sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay với lĩnh vực không khuyến khích và cho phép các tổ chức tín dụng tự quyết việc cho vay ngắn hạn với các nhu cầu vay ngoại tệ để kinh doanh xăng dầu, thực hiện xuất nhập khẩu đến hết năm 2013.
"NHNN cũng sẽ điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp quan hệ cung cầu ngoại tệ, diễn biến cân cân thanh toán. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sat thị trường ngoại tệ, vàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục tình trạng đô la hóa” – đại diện NHNN cho biết.

Đã xử lý 39.000 tỷ đồng nợ xấu

Thông tin cho biết, năm nay đa số NHTM bị giảm lợi nhuận từ 30-60% tùy vào mỗi ngân hàng. Giải đáp cho thông tin này, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) cho biết: Sở dĩ, các ngân hàng giảm lãi là do trích lập dự phòng rủi ro tăng lên.

Cũng theo ông Nghĩa, tính đến tháng 9, nợ xấu là 252.000 tỷ đồng. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động xử lý nợ xấu nên bước đầu đã có những kết quả. Cụ thể, nếu không yêu cầu các tổ chức tín dụng trích lập dự phòng thì nợ xấu có thể tăng 8-9% mỗi tháng. Tuy nhiên, đến nay, số tiền được trích lập dự phòng mà chưa sử dụng là 78,6 ngàn tỷ đồng. Con số này có thể được sử dụng để xử lý ngay các khoản nợ xấu. Đến nay, tốc độ tăng nợ xấu rất thấp khoảng 3%/ tháng, đặc biệt tháng 10 giảm 0,95%. Trong 11 tháng, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tự xử lý nợ xấu là khá lớn, khoảng 39.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hệ thống ngân hàng đã xử lý nợ xấu  quá quyết liệt. Các năm trước, vào thời điểm này báo chí giật tít “ngân hàng lãi khủng” nhưng năm nay đến giờ này chưa thấy dòng tít nào như thế này. Cùng chung giải thích với ông Nghĩa, Thống đốc khẳng định: “Vì các ngân hàng trích dự phòng rủi ro rất lớn hay nói cách khác là họ phải lấy lợi nhuận để xử lý nợ xấu. Có ngân hàng tuyên bố không có thưởng. Còn chuyện các ngân hàng không có gì chia cổ tức hoặc chia cổ tức rất thấp là chuyện bình thường. Hệ thống ngân hàng đã gồng mình xử lý nợ xấu bằng chính quyền lợi của các cổ đông. Năm nay trích lập dự phòng của các ngân hàng cỡ khoảng 90.000 tỷ đồng”.

Liên quan đến việc có hạ lãi suất trong năm 2013 hay không, Thống đốc cho biết việc giảm lãi suất 2013 còn phụ thuộc vào nền kinh tế có kiểm soát được lạm phát hay không.

“Ví dụ kịch bản là lạm phát ở 4-5% thì lãi suất sẽ có thể giảm rất nhanh. Tuy nhiên, còn rất nhiều yếu tố cho thấy nguy cơ bùng nổ lạm phát trở lại là không nhỏ. Chỉ khi đánh giá rất chắc chắn lạm phát có thể kiểm soát được thì mới giảm lãi suất” –Thống đốc nói.

Về điều hành thị trường vàng, theo ông Nguyễn Quang Huy – Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối, NHNN dự kiến cấp phép cho 14 doanh nghệp và 17 tổ chức tín dụng đủ điều kiện kinh doanh mua bán vàng miếng. Ngoài ra, NHNN sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình tất toán số dư huy động vàng./.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Tôi hài lòng với tất những gì đã đạt được

Về điều hành chính sách tiền tệ năm 2012, tôi hài lòng với tất những gì đã đạt được. Những mục tiêu kinh tế vĩ mô đặt ra và làm được đã có nhiều người không tin. Khi đặt ra lạm phát 1 con số thì ai tin, lãi suất xuống 10% thì ai tin. Tôi có nói chuyện với một số NHTM thì họ nói rằng nếu anh làm được như thế thì nhất định anh sẽ được thưởng huân chương. Nhưng đến giờ tất cả điều đó là hiện thực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 4 -5%/năm là hợp lý
Thủ tướng: Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 4 -5%/năm là hợp lý

(VOV)-Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiên quyết đưa ra gói tín dụng lãi suất thấp cho đối tượng mua nhà xã hội, mức 4-5%/năm là hợp lý.

Thủ tướng: Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 4 -5%/năm là hợp lý

Thủ tướng: Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 4 -5%/năm là hợp lý

(VOV)-Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiên quyết đưa ra gói tín dụng lãi suất thấp cho đối tượng mua nhà xã hội, mức 4-5%/năm là hợp lý.

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất
Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

(VOV) - NHNN mới chỉ hạ lãi suất huy động, nhưng lại chưa áp trần lãi suất cho vay nên người gửi tiền chịu thiệt thòi nhất.

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

(VOV) - NHNN mới chỉ hạ lãi suất huy động, nhưng lại chưa áp trần lãi suất cho vay nên người gửi tiền chịu thiệt thòi nhất.

Lãi suất huy động giảm còn 8%/năm
Lãi suất huy động giảm còn 8%/năm

(VOV) - Quy định được áp dụng từ ngày 24/12/2012

Lãi suất huy động giảm còn 8%/năm

Lãi suất huy động giảm còn 8%/năm

(VOV) - Quy định được áp dụng từ ngày 24/12/2012

Doanh nghiệp vui mừng với quy định giảm lãi suất
Doanh nghiệp vui mừng với quy định giảm lãi suất

(VOV) - Đây được xem là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu vốn sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp vui mừng với quy định giảm lãi suất

Doanh nghiệp vui mừng với quy định giảm lãi suất

(VOV) - Đây được xem là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu vốn sản xuất, kinh doanh.