Đan Mạch đặt mục tiêu gấp đôi hàng xuất khẩu vào Việt Nam

(VOV) - Việt Nam và Đan Mạch đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tăng gấp đôi kim ngạch lên mức 1 tỉ USD trong thời gian tới

Chính phủ Đan Mạch đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cơ bản sang Việt Nam trong giai đoạn 5 năm từ 2011-2016. Mục tiêu này được xây dựng trên giả định về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6-7%/năm.

Để đạt được mục tiêu, Chính phủ Đan Mạch sẽ tăng cường hợp tác thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực có nhu cầu đang tăng nhanh và phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch. Đó là các lĩnh vực năng lượng, môi trường, y tế, giáo dục, vận tải và thực phẩm.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch, bà Pia Olsen Dyhr khẳng định như vậy tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sáng nay tại Hà Nội.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hội đàm với Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch năm 2012 đạt 468 triệu USD, tăng 11% so với năm 2011.

Trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào Đan Mạch đạt trên 276 triệu USD, tăng 2%, nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt xấp xỉ 192 triệu USD, tăng 28% so với năm trước.

Trong năm 2012 kim ngạch thương mại Việt Nam - Đan Mạch có tăng trưởng nhưng chưa ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn còn khá khiêm tốn, chưa đạt con số 500 triệu USD. Thời gian gần đây hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao với quyết tâm nâng kim ngạch thương mại lên gấp đôi vào năm 2016. Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, năm 2013 kim ngạch xuất khẩu sang Đan Mạch dự kiến sẽ đạt 305 triệu USD

Việt Nam và Đan Mạch đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tăng gấp đôi kim ngạch lên mức 1 tỉ USD trong thời gian tới; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Đan Mạch là một trong những nước viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam (từ 1972 đến nay, Đan Mạch đã cung cấp trên 1 tỷ USD cho các dự án ODA) và luôn ủng hộ Việt Nam trong quan hệ kinh tế, thương mại với EU. Đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, Đan Mạch là nhà tài trợ lớn nhất với mức vốn lên đến 40 triệu USD cho “Chương trình thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”.

Hiện tại, Việt Nam và EU đang triển khai đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA). Để Hiệp định này sớm được ký kết, Bộ Công Thương đề nghị Đan Mạch tiếp tục ủng hộ Việt Nam, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam – EU, đề nghị EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch ngày càng phát triển tốt đẹp. Việt Nam là một trong những quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ nhất của Đan Mạch. Trong một thập kỷ qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, điều này mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Bà Bộ trưởng Đan Mạch khẳng định Đan Mạch luôn ủng hộ Việt Nam trong việc đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định FTA với EU bởi vì điều này sẽ giúp tăng cường các cơ hội thương mại giữa Đan Mạch và Việt Nam nhờ giảm thuế quan và gỡ bỏ các rào cản thương mại.

Hai bên hi vọng rằng sự trao đổi hàng hóa giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại tự do FTA được ký kết. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi Đoàn để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại và trên các lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên