Đâu là động lực cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm?

VOV.VN - Ngành công nghiệp chế biến - chế tạo được đánh giá là vẫn tiếp tục giữ vai trò động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 7,08%. Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây.

Với đà tăng trưởng này, nhiều nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp nhận định, tăng trưởng kinh tế năm nay hoàn toàn có thể đạt mục tiêu mà Chính phủ đề ra là 6,7%, thậm chí còn cao hơn.

Ngành công nghiệp chế biến - chế tạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 2018. (Ảnh minh họa)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, diễn biến và kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tương đối sát với mục tiêu kịch bản tăng trưởng mà Bộ đã trình Chính phủ từ hồi tháng 3 vừa qua.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, xu hướng của nền kinh tế năm nay tích cực là chủ đạo, với tăng trưởng GDP cả năm 6,7 - 6,8% là mức cao so với các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Chí Dũng
Tuy vậy, ông Dũng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%, cần có sự nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đạt khoảng 6,53% trong quý III và 6,36% vào quý IV.

Còn nếu muốn phấn đấu đạt 6,8%, thì đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, phải tận dụng mọi cơ hội trong điều kiện thuận lợi ở cả trong nước và quốc tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo vẫn tiếp tục giữ vai trò động lực chính, Bộ trưởng KHĐT lưu ý.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2018 mới đây, ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay hoàn toàn có thể đạt 6,8%.

Ông Ousmane Dione 

Kinh tế Việt Nam đang có nhiều tiến triển. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục ghi nhận những con số tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp tục tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế, ông Ousmane Dione đánh giá, đồng thời cho rằng, với đà tăng trưởng này, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam những năm tới có thể ở mức trên 7%.

Bày tỏ lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2018, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, các kết quả kinh doanh qua các số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy nền kinh tế đang khởi sắc.

 Ông Vũ Tiến Lộc
Nhiều chỉ số thể hiện niềm tin kinh doanh trên thị trường gia tăng, nhất là số doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng. Điều này cho thấy quá trình phục hồi nền kinh tế đang bắt đầu.

Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh sự cần thiết cải cách thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong nước phát triển. Trước hết là việc cắt bỏ 50% điều kiện kinh doanh cũng như số mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Cùng với đó là thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, nhằm tạo nên không gian và động lực mới cho môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, Chủ tịch VCCI nêu rõ./.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về sổ doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế là 1.841,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 16.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên gần 81.000 doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không nên lạc quan thái quá sau kết quả tăng trưởng kinh tế Quý I?
Không nên lạc quan thái quá sau kết quả tăng trưởng kinh tế Quý I?

VOV.VN - Các chuyên gia khuyến cáo, dù tăng trưởng kinh tế quý I/2018 khả quan nhưng vẫn cần thận trọng bởi nền kinh tế vẫn đang đối diện với nhiều thách thức.

Không nên lạc quan thái quá sau kết quả tăng trưởng kinh tế Quý I?

Không nên lạc quan thái quá sau kết quả tăng trưởng kinh tế Quý I?

VOV.VN - Các chuyên gia khuyến cáo, dù tăng trưởng kinh tế quý I/2018 khả quan nhưng vẫn cần thận trọng bởi nền kinh tế vẫn đang đối diện với nhiều thách thức.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%

VOV.VN - Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF) vừa đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 ở kịch bản cao có thể lên tới 7,02%.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%

VOV.VN - Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF) vừa đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 ở kịch bản cao có thể lên tới 7,02%.

Nghị trường “nóng” với tranh luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế
Nghị trường “nóng” với tranh luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Tranh luận đề tăng trưởng kinh tế dựa vào dầu thô đã làm "nóng" Nghị trường tại phiên thảo luận sáng nay về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách.

Nghị trường “nóng” với tranh luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế

Nghị trường “nóng” với tranh luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Tranh luận đề tăng trưởng kinh tế dựa vào dầu thô đã làm "nóng" Nghị trường tại phiên thảo luận sáng nay về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% có thể đạt được
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% có thể đạt được

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, mặc dù còn nhiều thách thức như tham nhũng, nợ công cao... nhưng mục tiêu tăng trưởng 6,7% có thể đạt được. 

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% có thể đạt được

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% có thể đạt được

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, mặc dù còn nhiều thách thức như tham nhũng, nợ công cao... nhưng mục tiêu tăng trưởng 6,7% có thể đạt được.