Dầu thô tăng 3 phiên liên tiếp

(VOV) -Giá dầu thô Mỹ giao tháng 10 tăng 89 cent lên 96,42 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Dầu Brent giao tháng 10 tăng 76 cent lên 114,25 USD/thùng. So với cuối tuần trước, giá dầu giảm 32 cent.

Giá hai loại dầu giảm nhẹ so với tuần trước, sau 5 tuần tăng giá liên tiếp. Trong tháng 8, giá cả hai loại dầu tăng hơn 9%.

Giá dầu được hỗ trợ tăng phiên hôm qua do đồng USD yếu đi. Bộ Lao động Mỹ cho biết, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 96.000 lao động trong tháng 8. Con số này thấp hơn dự đoán 130.000 lao động của các chuyên gia, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang đình trệ.

Tăng trưởng việc làm khu vực tư, không bao gồm các cơ quan chính phủ là 103.000 trong tháng 8, thấp hơn dự báo tăng 142.000.

Những con số này dấy lên triển vọng Fed có thể đưa gói nới lỏng tiền tệ lần 3 (QE3) ngay trong tuần tới để kích thích kinh tế.

Ngoài ra, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa chi thêm 157 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng. Việc này sẽ kích cầu hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là các kim loại cơ bản dùng trong xây dựng.

Giá dầu tăng trong khi nguồn cung tại Trung Đông thắt chặt khiến Mỹ và một số quốc gia khác tiếp tục lên kế hoạch mở kho dầu dự trữ chiến lược. Tuần này, Nhà Trắng vừa có cuộc họp giữa các quan chức chính phủ Mỹ và các chuyên gia thị trường dầu.

Căng thẳng chính trị tiếp tục leo thang tại Syria. Tại Iran, lệnh trừng phạt EU áp dụng lên nước này có hiệu lực tháng thứ 3./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên