Đẩy nhanh các dự án trọng điểm sẽ mở ra không gian phát triển cho Cần Thơ

VOV.VN - Nếu thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm sẽ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Cần Thơ, trong quá trình triển khai cần đặc biệt quan tâm đến các khu tái định cư, và phải xem đây là cơ hội để chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đây là nội dung quan trọng trong buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Cần Thơ với UBND thành phố về tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố vào ngày 7/6.

Theo báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn thành phố đang có 14 dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, có 9 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 5 dự án đang thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trong số các dự án có 2 dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn thành phố gồm: cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 dự án thành phố Cần Thơ – Hậu Giang do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Và dự án thứ hai là cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đi qua địa bàn Cần Thơ, tổng mức đầu tư trên 9.700 tỷ đồng.

Hiện nay, hai dự án cao tốc này đang được Cần Thơ tích cực tập trung bồi thường, triển khai thực hiện di dời các công trình công cộng, để bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Dự án đường Vành đai phía Tây kết nối giao thông của Cần Thơ với các địa phương và nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 2.000 tỷ đồng, số còn lại là vốn địa phương. Dự án có tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.269 trường hợp.

Dự kiến bố trí tái định cư khoảng 482 trường hợp. Hiện, đã tiến hành kiểm đếm nhà, vật, kiến trúc, cây trồng được 1.248 trường hợp (đạt 98,3%). Đồng thời, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 504 trường hợp với số tiền hơn 779 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP. Cần Thơ cho biết: “Theo tính toán của Sở Giao thông, từ nay đến cuối năm cần khoảng thêm 200 tỷ nữa để tập trung giải phóng các đoạn ưu tiên trên 4 gói thầu này, rất mong Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét, cân đối trình UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí thêm cho Sở Giao thông từ nay đến cuối năm cơ bản giải quyết được 80% trên các đoạn tuyến trên 4 gói thầu này”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, nếu thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm sẽ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Vì vậy, cần phải tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, hiện vẫn còn một số dự án giải ngân nguồn vốn đầu tư còn chậm có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan. Vì vậy, phải tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn và phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên để tập trung tháo gỡ. Đồng thời, đối với các dự án giao thông cần phải sớm xác định nguồn cát san lấp, giá cả và nguồn cung để triển khai các công trình quan trọng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu: “Tôi xin nhắc lại là các khu tái định cư phải hết sức quan tâm, không làm tốt khu tái định cư này thì chúng ta sẽ không có tính thuyết phục khi mà chúng ta thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và phải xem các khu tái định cư này là cơ hội để chúng ta chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng, hiện đại hóa các đô thị phát triển của Cần Thơ, mở ra không gian phát triển mới, khu tái định cư phải đồng bộ, hiện đại, phải hấp dẫn để người dân vào thay đổi cuộc sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI của Long An
Điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI của Long An

VOV.VN - Để đầu tư hiệu quả, tỉnh Long An tập trung vào những ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logisctic gắn với cảng biển quốc tế và phát triển đô thị sinh thái. 

Điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI của Long An

Điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI của Long An

VOV.VN - Để đầu tư hiệu quả, tỉnh Long An tập trung vào những ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logisctic gắn với cảng biển quốc tế và phát triển đô thị sinh thái. 

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm chậm giải ngân
Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm chậm giải ngân

VOV.VN - Đến hết tháng 3 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 6,7% kế hoạch vốn năm 2023. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2022, thấp thứ 2 cả nước. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông giải ngân vốn đầu tư công.

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm chậm giải ngân

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm chậm giải ngân

VOV.VN - Đến hết tháng 3 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 6,7% kế hoạch vốn năm 2023. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2022, thấp thứ 2 cả nước. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông giải ngân vốn đầu tư công.

Yên Bái lập tổ công tác đốc thúc giải ngân và thực hiện các dự án trọng điểm
Yên Bái lập tổ công tác đốc thúc giải ngân và thực hiện các dự án trọng điểm

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái lập tổ công tác đốc thúc giải ngân và thực hiện các dự án trọng điểm

Yên Bái lập tổ công tác đốc thúc giải ngân và thực hiện các dự án trọng điểm

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.