ĐBSCL căng sức chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Các mặt hàng nhập lậu đổ về theo nhiều hướng dọc tuyến biên giới sau đó được vận chuyển nhỏ lẻ, tuồn sâu vào nội địa.

Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu ở các tỉnh vùng ven biên giới Tây Nam ở khu vực ĐBSCL lại diễn ra ồ ạt, khó kiểm soát. Các mặt hàng thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm nhập lậu đổ về theo nhiều hướng làm cho lực lượng chức năng “căng mình” thực hiện chức trách nhưng cũng không kiểm soát xuể.

Cứ vào tháng cận tết, ở các địa phương nằm ở khu vực biên giới Tây Nam như An Giang và Đồng Tháp, tình trạng buôn lậu “nóng” hơn bao giờ hết. Tại khu vực biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp những ngày này, để cung ứng hàng cho các địa phương trong nội địa, các đầu nậu đã tăng cường thuê người vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới nhất là địa bàn xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự; xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng và xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự.

Từ ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, nhìn qua bờ bên kia sông Sở Thượng là hàng loạt kho chứa hàng kiên cố dọc tuyến biên giới. Chỉ cần một phút lơi lỏng, các đối tượng đã có thể tuồn hàng qua bên này sông. Để rồi sau đó, hàng nhập lậu được phân tán qua các “chân rết” để đến nơi cần tiêu thụ.

Theo Đại úy Lê Đình Nam, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Cầu Muống, huyện Hồng Ngự, đây là địa điểm có vị trí địa lý thuận lợi để vận chuyển hàng lậu vào nội địa. Chính vì thế, lực lượng phối hợp luôn túc trực tại các điểm “nóng” để “đối đầu” với những đối tượng vận chuyển hàng lậu.

“Đơn vị thường xuyên phối hợp các đơn vị trên địa bàn để tổ chức lực lượng ngăn chặn ở một số khu vực trọng điểm, nhất là ở ấp 1, xã Thường Thới Hậu B để thường xuyên kiểm tra, tổ chức mật phục”, Đại úy Lê Đình Nam cho biết.

Thuốc lá lậu bị bắt trên tuyến quốc lộ 91, tỉnh An Giang.
Nhu cầu tiêu dùng dịp Tết lớn nên tình hình vận chuyển hàng nhập lậu trên tuyến biên giới có chiều hướng tăng. Tại An Giang, địa bàn được xem là điểm nóng của “cung đường” buôn lậu là Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.

Trong đó, khi có điều kiện thuận lợi thì các đối tượng buôn lậu nhanh chóng vận chuyển qua các đường mòn, kênh rạch, như đường Cộ, rạch Cây Gáo, rạch Chắc Ri… qua biên giới về các điểm tập kết tại khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, 2, 3, phường Vĩnh Ngươn; khóm Vĩnh Chánh, khóm Vĩnh Phú, khóm 7, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Riêng tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, hàng nhập lậu qua địa bàn khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên tiếp giáp với huyện Krivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, cùng với các thủ đoạn buôn lậu thuốc lá, mỹ phẩm thì đường cát nhập lậu trong thời điểm gần đây có dấu hiệu đối phó tinh vi. Các đối tượng buôn lậu sử dụng lòng vòng hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty, nhà máy sản xuất đường trong nước, hồ sơ mua hàng tịch thu của Nhà nước để “biến” đường lậu thành đường nội hợp pháp.

Chính vì thế, để xử lý tình trạng gian lận này, các ngành chức năng ra quân đồng loạt để giám sát, kiểm tra. Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp ngành chức năng thành lập nhiều tổ kiểm tra liên ngành tại các huyện, thị xã khu vực biên giới, chuyên kiểm tra và xác nhận hoạt động nhập hàng các kho đường cát.

“Đây là vấn đề mà phía điều hành của ban chỉ đạo 389 và địa phương rất quan tâm. Sở Công Thương sẽ tập trung xác định trọng điểm để dồn sức trấn áp một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền lồng ghép bằng chương trình cụ thể, giúp cho người dân huyện biên giới nhận thức được vấn đề buôn lậu để không tiếp tay với người buôn lậu và để cùng tố giác và cùng các lực lượng giải quyết tốt việc chống buôn lậu”, bà Tuyết cho biết thêm.

Liên tục trong nhiều năm qua, cứ vào thời điểm giáp Tết, hàng nhập lậu sau khi vượt qua được biên giới, hệ thống “chân rết” vận chuyển sẽ tìm mọi cách, thủ đoạn để vận chuyển nhỏ lẻ, tuồn sâu vào nội địa. Trong đó, TP HCM, Cần Thơ và những khu vực trung tâm khác luôn là nơi hàng lậu tập kết để tiêu thụ.

Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ nêu rõ, tình hình gian lận thương mại và buôn lậu hiện diễn biến rất phức tạp. Trong đó, việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vẫn diễn ra nhiều phương thức thủ đoạn, tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

“Hàng nhập lậu được thu gom ở các tuyến biên giới sau đó được phân tán đi nhiều nơi, nhiều ngả đường thủy, đường bộ. Từ đó mới phân tán mỏng ra cho các cửa hàng, cửa hiệu. Biết được quy luật này, lực lượng cảnh sát kinh tế cùng với các lực lượng khác sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường”, Đại tá Trần Thanh Chàng cho biết.

Hiện tại, công tác chống buôn lậu đã được các địa phương trong khu vực ĐBSCL triển khai quyết liệt; lực lượng được tăng cường và túc trực 24/24 tại các điểm nóng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong khi cơ sở vật chất của các tổ, chốt kiểm tra liên ngành còn tạm bợ, lực lượng chống buôn lậu quá mỏng thì các đối tượng “tai mắt” của bọn buôn lậu lại rất đông, dễ dàng trong việc cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để cảnh giác cho đồng bọn thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, quy định pháp luật còn chồng chéo, mức xử lý hành vi buôn lậu chưa đủ sức răn đe. Do đó, buôn lậu ở khu vực biên giới Tây Nam đã và đang có những diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm gần tết như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 năm phối hợp xử lý 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
2 năm phối hợp xử lý 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Theo quy chế, hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật

2 năm phối hợp xử lý 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

2 năm phối hợp xử lý 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Theo quy chế, hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp chống buôn lậu...

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp chống buôn lậu...

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết
Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 1/11 đến 15/12, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 1.740 vụ,  xử lý 1.530 vụ với số tiền hơn 14,237 tỷ đồng

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 1/11 đến 15/12, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 1.740 vụ,  xử lý 1.530 vụ với số tiền hơn 14,237 tỷ đồng

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí
Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã tổ chức một cuộc họp vào sáng nay, xem xét các vụ tấn công mới đây tại Paris

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã tổ chức một cuộc họp vào sáng nay, xem xét các vụ tấn công mới đây tại Paris

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán
Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.