Đề nghị Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ

VOV.VN -Đây là đề nghị của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ trong buổi tiếp Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ.

>> Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
>> Việt Nam - Hoa Kỳ: Những câu chuyện thành công
>> Vòng đàm phán về TPP sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 1/2015

Chiều 22/1, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Bộ Thương mại Hoa Kỳ do Ông Stefan M. Selig, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, phụ trách lĩnh vực thương mại quốc tế làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã bày tỏ sự vui mừng trước chuyển thăm và làm việc của đoàn và cho rằng trong thời gian qua, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được kết quả hết sức quan trọng cả trong lĩnh vực thương mại đầu tư và nhiều lĩnh vực khác… Đặc biệt, chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, vào thời điểm mà Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các đối tác khác đang xúc tiến những bước đi cuối cùng để tiến tới việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đề nghị Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ, nhất là một số lĩnh vực như dệt may và da giày. Đồng thời, bày tỏ hy vọng sự có mặt của Thứ trưởng Tthương mại Mỹ tại Việt Nam cũng như thông điệp mà Tổng thống Obama vừa tuyên bố sẽ là những tín hiệu tích cực để tiến tới nhanh chóng kết thúc việc đàm phán ký kết TPP vì lợi ích của hai nước cũng như của khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam, chuyến thăm của ông càng có ý nghĩa hơn khi chỉ còn ít ngày nữa là hai nước sẽ vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ông đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được cũng như những bước phát triển ngoạn mục của quan hệ kinh tế giữa hai nước trong vòng 20 năm qua. Thứ trưởng Stefan M. Selig bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên