Đến 15/11, bội chi ngân sách nhà nước 145.500 tỷ đồng

VOV.VN - Từ 01/01-15/11/2013, thu ngân sách nhà nước đạt 657.600 tỷ đồng, còn chi ngân sách 803.100 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 657.600 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm. Trong đó,  thu nội địa 432.600 tỷ đồng, bằng 79,3%; thu từ dầu thô 97.000 tỷ đồng, bằng 97,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123.100 tỷ đồng, bằng 73,9%.

 Từ đầu năm đến 15/11/2013, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141.600 tỷ đồng (Ảnh: DĐDN)

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 130.700 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 94.400 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 92.200 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 41.600 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 10.000 tỷ đồng; thu phí, lệ phí 8.300 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 803.100 tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 146.200 tỷ đồng, bằng 83,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141.600 tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 567.400 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 89.500 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến 15/11, bộ chi ngân sách nhà nước của năm nay là 145.500 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo giải trình về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội hôm 21/11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 11 đạt khoảng 86% dự toán, tăng 10,6%; chi ngân sách đạt 87% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ; cố gắng phấn đấu đạt kế hoạch thu, chi ngân sách cả năm.

Cũng tại kỳ họp Quốc hội lần này, sáng 12/11/2013, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Theo đó, nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 để bù đắp số hụt thu ngân sách trung ương nhưng không quá 195.500 tỷ đồng (tương đương 5,3% GDP ước thực hiện).

Cùng với đó, Quốc hội đồng ý mức bội chi ngân sách năm 2014 là 5,3% GDP (224.000 tỷ đồng) và phát hành thêm 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

Việc tăng bội chi ngân sách dành một phần để trả nợ, phần còn lại và trái phiếu Chính phủ bổ sung được tập trung vào đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hoàn thành nhiều công trình đang đầu tư dở dang, bổ sung vốn đối ứng ODA, đầu tư cho nông nghiệp nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi
Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Đến 15/8, bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng
Đến 15/8, bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng

VOV.VN-Từ đầu năm đến 15/8, thu ngân sách ước đạt 461.000 tỷ đồng, còn chi ngân sách 563.000 tỷ đồng.

Đến 15/8, bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng

Đến 15/8, bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng

VOV.VN-Từ đầu năm đến 15/8, thu ngân sách ước đạt 461.000 tỷ đồng, còn chi ngân sách 563.000 tỷ đồng.

Nâng trần bội chi ngân sách lên 5,3% là cần thiết
Nâng trần bội chi ngân sách lên 5,3% là cần thiết

VOV.VN -Trong lúc này phải dùng công cụ ngân sách để giải quyết một số công trình cấp thiết để kích thích tăng tổng cầu.

Nâng trần bội chi ngân sách lên 5,3% là cần thiết

Nâng trần bội chi ngân sách lên 5,3% là cần thiết

VOV.VN -Trong lúc này phải dùng công cụ ngân sách để giải quyết một số công trình cấp thiết để kích thích tăng tổng cầu.

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí
Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

VOV.VN -Những năm sau báo cáo Chính phủ cần ghi rõ những địa chỉ nào yếu kém hạn chế để Quốc hội giám sát, đánh giá...

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

VOV.VN -Những năm sau báo cáo Chính phủ cần ghi rõ những địa chỉ nào yếu kém hạn chế để Quốc hội giám sát, đánh giá...

Nâng trần bội chi: Trách nhiệm với đồng vốn của dân
Nâng trần bội chi: Trách nhiệm với đồng vốn của dân

VOV.VN -Hụt thu 63.000 tỉ đồng, Chính phủ đề nghị QH cho phép nới trần bội chi để dành thêm vốn đầu tư chặn đà giảm sâu của nền kinh tế

Nâng trần bội chi: Trách nhiệm với đồng vốn của dân

Nâng trần bội chi: Trách nhiệm với đồng vốn của dân

VOV.VN -Hụt thu 63.000 tỉ đồng, Chính phủ đề nghị QH cho phép nới trần bội chi để dành thêm vốn đầu tư chặn đà giảm sâu của nền kinh tế

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi
Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

VOV.VN -Chính phủ cần khắc phục yếu kém kéo dài trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

VOV.VN -Chính phủ cần khắc phục yếu kém kéo dài trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.