Deutsche Bank muốn hỗ trợ Việt Nam xử lý nợ xấu

(VOV) -Deutsche Bank luôn coi Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng của Deutsche Bank tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Tại buổi làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình chiều 6/5, ông Gunit Chadha - đồng Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Deutsche Bank (Đức) khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường đầu tư quan trọng của Deutsche Bank tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Gunit Chadha đồng thời cho biết, Deutsche Bank mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với NHNN trong việc xử lý nợ xấu và quản lý thị trường vàng.

Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình và ông Gunit Chadha đã trao đổi về tình hình kinh tế thế giới và trong nước đặc biệt là hoạt động tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam.

Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình cho biết, mục tiêu ưu tiên của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Theo đó, NHNN thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, thanh tra giám sát thị trường tiền tệ, tín dụng; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Deustch Bank là một trong số những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới có sự hiện diện tại trên 70 quốc gia trên thế giới với 2.963 chi nhánh và trên 98.000 nhân viên. Chi nhánh của ngân hàng tại Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/1995, hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ giao dịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên