Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 m tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Ngày 9/8, UBND TP Hà Nội cho biết đã phê duyệt xong quy hoạch phân khu đô thị khu vực quanh hồ Tây và phụ cận với tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, từ khoảng cách tối thiểu 50 mét tính từ mép hồ không được xây dựng công trình cao quá 12 mét; ở phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 mét tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Không gian đô thị khu vực quanh hồ Tây sẽ phát triển theo hình thái bảo vệ và phát triển giá trị cảnh quan tự nhiên hiện có. Về quy mô dân số khu vực này đến năm 2050 chỉ có khoảng 58.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê
Dừng nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa đề nghị UBND TP tạm dừng triển khai tuyến đường nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê theo phương án cũ.  

Dừng nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê

Dừng nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa đề nghị UBND TP tạm dừng triển khai tuyến đường nối đường ven Hồ Tây với phố Thuỵ Khuê theo phương án cũ.  

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây
Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo liên quan đến quá trình triển khai dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây...

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo liên quan đến quá trình triển khai dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây...