Hơn 300 doanh nghiệp tham gia VietBuild Home 2015

VOV.VN -Sáng nay (16/12), Triển lãm quốc tế về nhà ở, trang trí nội, ngoại thất và đồ dùng gia đình (VietBuild Home) – 2015 đã khai mạc tại TPHCM. 

Đây là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin, quảng bá thương hiệu, tiếp cận các thị trường tiềm năng và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh.

VietBuild Home 2015 thu hút hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 9 quốc gia là: Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam. Trong 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm Vietbuild Home lần này, có 124 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực trang trí nội, ngoại thất, 95 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ dùng gia đình, 81 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực bất động sản - thiết bị điện, cửa và phụ kiện sơn, hệ thống máy năng lượng mặt trời.

Tại triển lãm, các dòng sản phẩm mới được sản xuất với công nghệ mới nhất, hiện đại và đẳng cấp nhất cho một ngôi nhà được lần đầu tiên giới thiệu như: kính cường lực đảm bảo  an toàn cho trẻ em; cửa và phụ kiện cửa, sơn, chất chống thấm, hệ thống năng lượng mặt trời; các thiết bị phụ kiện về nhà ở; trang trí nội ngoại thất; đèn trang trí năng lượng mặt trời, thiết bị chống trộm thông minh…

Tại triển lãm VietBuild Home 2015, PhucKhang Corporation đã tạo dấu ấn bằng việc ra mắt sản phẩm mới – một dự án xanh tiêu biểu của Quận Tân Phú mang tên Diamond Lotus Lake View với vị thế đắc địa, liền kề Công viên Văn hoá – Du lịch Đầm Sen. 

Tổ hợp căn hộ Diamond Lotus Lake View có các tiện ích đa dạng của khu vực như trung tâm vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Với chủ đề “Khai mở vị thế, đón lộc phát tài”, khách tham quan gian hàng triển lãm của Phúc Khang tại Vietbuild Home sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian sống đẳng cấp của Dòng sản phẩm căn hộ cao cấp Diamond Lotus với những chương trình biểu diễn thời trang áo dài truyền thống với chủ đề sen và kim cương, được Ông già Noel tặng quà và tham gia chương trình rút thăm may mắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên