Nhà đầu tư Nhật “nhắm” thị trường bất động sản Việt Nam

VOV.VN-Các nhà đầu tư Nhật rất quan tâm và kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam là điểm đến đầu tư trung và dài hạn.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, 8 tháng qua, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,11 triệu USD, chiếm 4,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Giá cả BĐS Việt Nam đang có lợi thế hơn một số thị trường lân cận như: Indonesia, Philippine và Malaysia.

Trong dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 8 tháng qua, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,35 tỷ USD, chiếm 34,5% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam. Riêng Quỹ đầu tư EXS Capital từ Nhật Bản gần đây đã đầu tư 37 triệu USD vào bất động sản.

Ông Neil MacGregor, Giám Đốc Điều Hành Savills Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua Savills Việt Nam đã phối hợp với Savills Nhật Bản tổ chức nhiều hội thảo về cơ hội cho các nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường Việt Nam và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Qua đó cho thấy, các nhà đầu tư Nhật rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam là điểm đến đầu tư trung và dài hạn.

Savills đánh giá, thị trường bất động sản Việt Nam sở hữu những ưu thế nhất định so với các nước khác trong khu vực. Khi mà suất đầu tư của phân khúc bất động sản thương mại trên toàn thế giới vẫn có dấu hiệu giảm mạnh thì thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có dấu hiệu “chạm đáy” của chu kỳ bất động sản và đang trên đà hồi phục. Điều này mang lại lợi thế về giá cả cho các nhà đầu tư quốc tế so với các thị trường lân cận như: Indonesia, Philippine và Malaysia.

Thêm vào đó, nền tảng cơ bản của kinh tế Việt Nam vẫn đang vững mạnh. Theo Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang sở hữu tháp dân số lý tưởng từ năm 2008 đến 2035 với số lượng dân số trong độ tuổi lao động vượt mức số dân số phụ thuộc. GDP được dự báo tiếp tục tăng trưởng khả quan và tình hình chính trị ổn định cũng là một lợi thế không nhỏ so với các nước khác.

Hơn nữa, trên thị trường đang hiện hữu nhiều cơ hội đầu tư. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tính hiệu quả của các thương vụ mua bán và sáp nhập. Đặc biệt, với lợi thế huy động vốn sẵn có, các nhà đầu tư Nhật Bản càng dễ dàng nắm bắt các cơ hội này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều triển vọng phục hồi thị trường bất động sản
Nhiều triển vọng phục hồi thị trường bất động sản

(VOV) - Tọa đàm đã xem xét và thảo luận về ảnh hưởng của các gói chính sách kinh tế, tiền tệ lên thị trường bất động sản.

Nhiều triển vọng phục hồi thị trường bất động sản

Nhiều triển vọng phục hồi thị trường bất động sản

(VOV) - Tọa đàm đã xem xét và thảo luận về ảnh hưởng của các gói chính sách kinh tế, tiền tệ lên thị trường bất động sản.

Giá chung cư giảm mạnh, dừng hàng trăm dự án bất động sản
Giá chung cư giảm mạnh, dừng hàng trăm dự án bất động sản

Hết tháng 7/2013, có 411 dự án BĐS phải tạm dừng, còn giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục lao dốc với tốc độ chóng mặt.

Giá chung cư giảm mạnh, dừng hàng trăm dự án bất động sản

Giá chung cư giảm mạnh, dừng hàng trăm dự án bất động sản

Hết tháng 7/2013, có 411 dự án BĐS phải tạm dừng, còn giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục lao dốc với tốc độ chóng mặt.

Ông Đoàn Nguyên Đức: Bất động sản không có dấu hiệu phục hồi
Ông Đoàn Nguyên Đức: Bất động sản không có dấu hiệu phục hồi

Chủ tịch HAGL thừa nhận thị trường BĐS trong nước không có dấu hiệu phục hồi và sẽ tập trung chủ yếu vào đầu tư ở nước ngoài.

Ông Đoàn Nguyên Đức: Bất động sản không có dấu hiệu phục hồi

Ông Đoàn Nguyên Đức: Bất động sản không có dấu hiệu phục hồi

Chủ tịch HAGL thừa nhận thị trường BĐS trong nước không có dấu hiệu phục hồi và sẽ tập trung chủ yếu vào đầu tư ở nước ngoài.

Tạm dừng triển khai 411 dự án bất động sản
Tạm dừng triển khai 411 dự án bất động sản

Trong số đó, TP HCM chiếm tới 322 dự án. TP Hà Nội chưa có số liệu báo cáo về các dự án tạm dừng.

Tạm dừng triển khai 411 dự án bất động sản

Tạm dừng triển khai 411 dự án bất động sản

Trong số đó, TP HCM chiếm tới 322 dự án. TP Hà Nội chưa có số liệu báo cáo về các dự án tạm dừng.

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng
Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội
Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ
Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

VOV.VN-Điều này chưa khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

VOV.VN-Điều này chưa khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản
Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 6,3% đối với cho vay bất động sản là một dấu hiệu tốt.

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 6,3% đối với cho vay bất động sản là một dấu hiệu tốt.