Doanh nghiệp Nhật quan tâm đến các Khu công nghiệp Việt Nam

Hội thảo là cơ hội để đại diện các khu công nghiệp giới thiệu về tiềm năng phát triển, những ưu điểm, thuận lợi, điều kiện và môi trường đầu tư của các địa phương

Ngày 19/7, tại Trung tâm ASEAN – Nhật Bản, thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội thảo giới thiệu các Khu công nghiệp Việt Nam.

Hội thảo do Trung tâm ASEAN – Nhật Bản chủ trì phối hợp với đại diện của 12 khu công nghiệp lớn tại Việt Nam như Khu Công nghiệp Thăng Long 1, Khu Công nghiệp Thăng Long 2, Dự án khu đô thị Công nghiệp Amata Express City, Khu công nghiệp Long Đức, Khu công nghiệp Mỹ Phước…

Các khu công nghiệp được giới thiệu tại cuộc hội thảo đều có vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thương, gần sân bay, cảng nước sâu, các tuyến đường quốc lộ… Ngoài ra, hầu hết các khu công nghiệp này đều có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản do vậy thu hút được sự chú ý của nhiều công ty Nhật Bản đang có ý định đầu tư ra nước ngoài. Ước tính, có tới khoảng 160 cá nhân và tổ chức đã tới tham gia cuộc hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có ý định đầu tư ra nước ngoài nhằm tránh rủi ro trong nước. Một số nguyên nhân có thể kể tới là việc đồng Yên tăng giá cao, thảm họa động đất sóng thần năm 2011, tình hình dân số lão hóa tại Nhật Bản... Việt Nam đang được đánh giá là một trong những địa điểm đầu tư nhiều tiềm năng tại khu vực do có hệ thống chính trị ổn định, nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, giá nhân công tương đối thấp...

Cùng với những lợi thế đó, các khu công nghiệp cũng thực hiện các chính sách thu hút đầu tư đặc biệt hướng tới các doanh nghiệp Nhật Bản như bố trí người Nhật thường trực tại khu công nghiệp để chào mời các doanh nghiệp Nhật Bản, lắng nghe các ý kiến của họ.

Hạ tầng các khu công nghiệp cũng được nhà đầu tư tính toán kĩ ngoài các danh mục công trình thông thường như đường, điện, xử lí môi trường, cây xanh…

Ngoài ra, các khu công nghiệp còn quan tâm đến hạ tầng công nghệ thông tin, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cao cho doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp còn phát triển cả các khu nhà hàng, cửa hàng tiện ích phục vụ cuộc sống của nhân viên làm việc trong các khu công nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên