Công ty Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng trong năm 2015

VOV.VN - Doanh thu năm 2014 của công ty đạt 2.036 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, nộp thuế cho ngân sách lên tới gần 75 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.400 tỷ đồng trong năm 2015. Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng, doanh nghiệp này cũng đang nỗ lực trong công tác phát triển Đảng, góp phần giúp doanh nghiệp phát huy phát huy nội lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo qđảm đời sống người lao động.        

Tại Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà diễn ra sáng nay (21/4), ông Hoàng Mạnh Tân, Bí thư chi bộ, cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước suy thoái, thị trường thu hẹp, việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, song Công ty Cổ phần Quốc tế  Sơn Hà vẫn giữ vững được thị trường, doanh thu tăng trưởng, đảm bảo ổn định sản xuất và việc làm cho nhân viên.

Theo đó, doanh thu năm 2014 đạt 2.036 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, nộp thuế cho ngân sách lên tới gần 75 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên từ 4,5 triệu đồng/người/tháng năm 2012 lên 5,5 triệu đồng/người/tháng năm 2014. Mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp với ngân hàng luôn được đánh giá cao và cổ phiếu của công ty luôn được nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá tốt.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng cũng được doanh nghiệp chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 3 Đảng viên khi thành lập, đến nay đã có 14 đảng viên.

Ông Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng uỷ khối du lịch Hà Nội cho rằng, việc thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn, đáp ứng tâm tư, mong muốn của đảng viên tiếp cận các quan điểm, đường lối của Đảng. Công tác Đảng góp phần tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng của doanh nghiệp. “Cần làm thế nào để tổ chức Đảng luôn song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tham gia vào đời sống của doanh nghiệp, cùng lãnh đạo giải quyết các vấn đề khó khăn nhằm giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí ngày càng vững chắc hơn trên thương trường” - Ông Trịnh Huy Thành nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thành, trong thời gian tới Chi bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cần tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và phát triển Đảng viên, với mục tiêu mỗi năm có ít nhất 4 – 5 đảng viên mới. Đồng thời, nâng cấp chi bộ thành Đảng bộ mới, tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng về công tác xây dựng Đảng, để cùng doanh nghiệp có sự phát triển bền vững.

Tại Đại hội, ba đồng chí Hoàng Mạnh Tân, Bí thư Chi bộ khoá I; đồng chí Trịnh Thị Khanh, Phó Bí thư Chi bộ khoá I được Đại hội tín nhiệm tái cử vào chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ của Công ty khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI
Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Đoàn doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội kinh doanh với Việt Nam
Đoàn doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội kinh doanh với Việt Nam

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo kinh doanh Thái Lan sang thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

Đoàn doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội kinh doanh với Việt Nam

Đoàn doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội kinh doanh với Việt Nam

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo kinh doanh Thái Lan sang thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

Vì sao doanh nghiệp bỏ sản xuất ô tô tại Việt Nam?
Vì sao doanh nghiệp bỏ sản xuất ô tô tại Việt Nam?

Quá nhiều vấn đề đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cái vòng luẩn quẩn chưa biết giải quyết từ đâu. 

Vì sao doanh nghiệp bỏ sản xuất ô tô tại Việt Nam?

Vì sao doanh nghiệp bỏ sản xuất ô tô tại Việt Nam?

Quá nhiều vấn đề đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cái vòng luẩn quẩn chưa biết giải quyết từ đâu. 

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?
Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

VOV.VN -Cổ phần hóa DNNN chậm vừa do thiếu khung pháp lý riêng cho cổ phần hóa, vừa vướng bài toán “được – mất” với lãnh đạo doanh nghiệp.

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

VOV.VN -Cổ phần hóa DNNN chậm vừa do thiếu khung pháp lý riêng cho cổ phần hóa, vừa vướng bài toán “được – mất” với lãnh đạo doanh nghiệp.