Gỡ vướng mắc đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Việc áp dụng cơ chế chính sách cổ phần hóa tại nhiều doanh nghiệp còn lúng túng làm tốn kém khá nhiều thời gian.

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức Hội nghị pháp chế doanh nghiệp thường niên 2014. Hội nghị lần này bàn các giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 4/6, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.971 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 4.066 doanh nghiệp. Riêng 5 tháng đầu năm 2014 đã cổ phần hóa được 17 doanh nghiệp, trong đó có 13 Tổng Công ty.

Hiện nay, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 đã giải quyết được đa số những vướng mắc gây cản trở quá trình cổ phần hóa.


Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các tham luận tại hội nghị đã chỉ ra rằ­­­­­­­­­­ng, đến thời điểm hiện nay, cơ chế chính sách về cổ phần hóa đã được ban hành đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp với các tình hình thực tế theo hướng công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường,khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Cổ phần hóa đã gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo quyết định của Thủ tướng chính phủ đến nay diễn ra vẫn còn chậm. Vướng mắc nổi cộm nhất trong toàn bộ quá trình là công tác chuẩn bị với việc xác định mô hình cổ phần hóa cũng như giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, công tác pháp chế trong từng doanh nghiệp còn chưa sâu sát, việc xử lý những vấn đề tài chính phát sinh trong cổ phần hóa còn lúng túng, chưa triệt để đã làm tiến trình cổ phần hóa mất nhiều thời gian.

Bàn giải pháp nhằm tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện đạt mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp trong thời gian 2 năm 2014- 2015, các đại biểu đều cho rằng, khối doanh nghiệp nhà nước cần cương quyết hơn trong việc thực hiện việc tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh…

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho rằng, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thảo luận, hoàn thiện các cơ chế chính sách. Trong đó chú trọng tháo gỡ các khó khăn mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể bằng việc xác định đối tượng cổ phần hóa, điều kiện cổ phần hóa đến việc định giá doanh nghiệp.

“Công tác chuẩn bị cổ phần hóa là vô cùng quan trọng. Việc định giá tài sản doanh nghiệp thực ra không khó nếu làm tốt công tácquyết toán khấu hao vốn, tài sản hàng năm. Ngoài ra, vớimột số doanh nghiệp có giá cổ phần cao, kể cả giảm giá nhiều lần vẫn không bán được thì rất cần được phê duyệt đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán hay doanh nghiệp bảo hiểm, qua đó hỗ trợ, thu hút và khuyến khích nhà đầu tư tham gia mua cổ phần”, ông Tiến ví dụ.

Kết luận hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, những người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong việc xây dựng mục tiêu cổ phần hóa cho doanh nghiệp nhà nước; tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ những quy định hiện hành, đề ra những phương án tối ưu tìm cách tháo gỡnhững vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp nhà nước trong quý I
Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp nhà nước trong quý I

So với kế hoạch cổ phần hóa 423 doanh nghiệp trong 2 năm 2014 và 2015 thì đây vẫn là  kết quả khá khiêm tốn.

Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp nhà nước trong quý I

Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp nhà nước trong quý I

So với kế hoạch cổ phần hóa 423 doanh nghiệp trong 2 năm 2014 và 2015 thì đây vẫn là  kết quả khá khiêm tốn.

Có nên cổ phần hóa doanh nghiệp đường sắt bằng mọi giá?
Có nên cổ phần hóa doanh nghiệp đường sắt bằng mọi giá?

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Đức Kiên, cổ phần hóa doanh nghiệp không quan trọng bằng việc quản trị nó như thế nào cho hiệu quả.

Có nên cổ phần hóa doanh nghiệp đường sắt bằng mọi giá?

Có nên cổ phần hóa doanh nghiệp đường sắt bằng mọi giá?

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Đức Kiên, cổ phần hóa doanh nghiệp không quan trọng bằng việc quản trị nó như thế nào cho hiệu quả.

Giao việc cụ thể để đẩy nhanh cổ phần hóa
Giao việc cụ thể để đẩy nhanh cổ phần hóa

Thông báo số 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ đã giao việc cụ thể cho nhiều lãnh đạo bộ ngành để thúc đẩy cổ phần hóa.

Giao việc cụ thể để đẩy nhanh cổ phần hóa

Giao việc cụ thể để đẩy nhanh cổ phần hóa

Thông báo số 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ đã giao việc cụ thể cho nhiều lãnh đạo bộ ngành để thúc đẩy cổ phần hóa.

Năm 2015 cổ phần hóa xong doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
Năm 2015 cổ phần hóa xong doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

VOV.VN - Sẽ có 5 Tổng công ty được cổ phần hóa vào năm 2014 và 5 Tổng công ty còn lại thực hiện cổ phần hóa năm 2015.

Năm 2015 cổ phần hóa xong doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Năm 2015 cổ phần hóa xong doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

VOV.VN - Sẽ có 5 Tổng công ty được cổ phần hóa vào năm 2014 và 5 Tổng công ty còn lại thực hiện cổ phần hóa năm 2015.

Doanh nghiệp e ngại cổ phần hóa do chứng khoán bất ổn
Doanh nghiệp e ngại cổ phần hóa do chứng khoán bất ổn

Hiện nay, khi TTCK còn nhiều bất ổn, giá cổ phiếu xuống thấp… dường như không nhiều DN mặn mà cổ phần hóa.

Doanh nghiệp e ngại cổ phần hóa do chứng khoán bất ổn

Doanh nghiệp e ngại cổ phần hóa do chứng khoán bất ổn

Hiện nay, khi TTCK còn nhiều bất ổn, giá cổ phiếu xuống thấp… dường như không nhiều DN mặn mà cổ phần hóa.