Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Ngày 8/9, UBND thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà là động lực cực tăng trưởng, mũi đột phá trong chiến lược phát triển, thực hiện mục tiêu đưa khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, những năm gần đây Móng Cái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi căn bản diện mạo thành phố biên giới của tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị tiếp xúc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Cụ thể, trong 5 năm, tổng giá trị hàng hoá qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 23 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt gần 6.0000 tỷ đồng, đứng trong top đầu 7 địa phương biên giới phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, trên địa bàn hiện có 20 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 1,106 tỷ USD và hàng trăm dự án đầu tư trong nước.

Đối với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch cụ thể hóa các định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. Định hướng không gian phát triển theo mô hình cấu trúc không gian theo hướng “1 trục, 2 vùng” với 3 trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư về giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

“Chúng tôi mong qua cuộc hội nghị ngày hôm nay sẽ có thêm được nhiều ý kiến tham gia góp ý để làm sao các đội ngũ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sẽ đến với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đến với huyện Hải Hà với một quyết tâm lớn hơn nữa, đặc biệt bằng những dự án cụ thể, thiết thực. Về phía tỉnh cùng với địa phương sẽ cố gắng làm hết sức mình để cùng đồng hành và đồng hành thực sự với các nhà đầu tư khi đến địa phương", ông Nguyễn Văn Thành nói.

Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư nằm trong các hoạt động chuẩn bị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội- khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2015 tại Trung tâm Văn hóa, thông tin – thể thao thành phố Móng Cái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng biên mậu Móng Cái: Còn đâu trên bến dưới thuyền?!
Vùng biên mậu Móng Cái: Còn đâu trên bến dưới thuyền?!

VOV.VN - Khi hoạt động thương mại đìu hiu, vắng lặng, việc người dân bỏ thuyền, xa bến tìm kế mới sinh nhai là điều tất yếu.

Vùng biên mậu Móng Cái: Còn đâu trên bến dưới thuyền?!

Vùng biên mậu Móng Cái: Còn đâu trên bến dưới thuyền?!

VOV.VN - Khi hoạt động thương mại đìu hiu, vắng lặng, việc người dân bỏ thuyền, xa bến tìm kế mới sinh nhai là điều tất yếu.

Kéo dài thời gian thông quan tại cửa cẩu Móng Cái
Kéo dài thời gian thông quan tại cửa cẩu Móng Cái

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Kéo dài thời gian thông quan tại cửa cẩu Móng Cái

Kéo dài thời gian thông quan tại cửa cẩu Móng Cái

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái
Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

VOV.VN -Trong vòng 15 ngày từ 12 - 26/5, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh đã đón được trên 2.200 khách Trung Quốc nhập cảnh thăm Móng Cái (Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

VOV.VN -Trong vòng 15 ngày từ 12 - 26/5, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh đã đón được trên 2.200 khách Trung Quốc nhập cảnh thăm Móng Cái (Quảng Ninh).

Quảng Ninh chủ động vốn đầu tư cao tốc Hạ Long - Móng Cái
Quảng Ninh chủ động vốn đầu tư cao tốc Hạ Long - Móng Cái

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Quảng Ninh chủ động vốn đầu tư cao tốc Hạ Long - Móng Cái

Quảng Ninh chủ động vốn đầu tư cao tốc Hạ Long - Móng Cái

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Từ 1/7, kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu Móng Cái
Từ 1/7, kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu Móng Cái

Thời gian xuất cảnh, nhập cảnh trong ngày thay đổi từ 7 giờ-19 giờ hiện nay sẽ được kéo dài thành từ 7 giờ-20 giờ 

Từ 1/7, kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu Móng Cái

Từ 1/7, kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu Móng Cái

Thời gian xuất cảnh, nhập cảnh trong ngày thay đổi từ 7 giờ-19 giờ hiện nay sẽ được kéo dài thành từ 7 giờ-20 giờ 

Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Móng Cái
Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Móng Cái

VOV.VN -Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu tín nhiệm gần 98%.

Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Móng Cái

Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Móng Cái

VOV.VN -Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu tín nhiệm gần 98%.