Sẽ tách Mobifone khỏi VNPT?

Kế hoạch tái cơ cấu VNPT dự kiến khởi động ngay trong tháng 9, trong đó nhiều khả năng nhà mạng Mobifone sẽ tách khỏi tập đoàn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, trong tháng 9 dự kiến chính thức tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo đề án mà Bộ đã trình Chính phủ, cơ cấu lại tập đoàn vẫn phải đảm bảo mạng viễn thông tách ra sẽ hình thành một doanh nghiệp mạnh cấp quốc gia và bộ phận còn lại cũng là một tập đoàn mạnh.

"Việc này sẽ đảm bảo hình thành và duy trì được thị trường viễn thông có 3 - 4 mạng tầm cỡ quốc gia, phát triển lành mạnh", Bộ trưởng nói. Hiện tại, Việt Nam có 3 thương hiệu viễn thông quốc gia là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết tái cơ cấu VNPT sẽ góp phần giữ vững thương hiệu, vai trò của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Theo ông, hiện chưa có nước nào trên thế giới làm được điều tương tự như Việt Nam, khi Nhà nước làm chủ mạng viễn thông và doanh nghiệp trong ngành có thể thắng trên sân nhà.

Dự kiến thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy của VNPT. Việc tái cơ cấu được thực hiện ra sao sẽ phải chờ VNPT và Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ phê duyệt. Nhiều chuyên gia dự đoán bộ phận tách ra khỏi tập đoàn nhiều khả năng là nhà mạng Mobifone vì doanh nghiệp này đang là một trong những thương hiệu lớn nhất Việt Nam.

Trong thời gian dài, Mobifone thường xuyên có báo cáo doanh thu và lãi lớn, đạt mức tăng trưởng tốt. Mặt khác, đơn vị này đã duy trì mô hình kinh doanh độc lập tương đối hơn so với các doanh nghiệp khác của tập đoàn. Báo cáo tài chính năm 2012 của VNPT cho thấy, trong 8.500 tỷ đồng lợi nhuận toàn tập đoàn thì Mobifone đóng góp khoảng 77,6% (tương đương 6.600 tỷ đồng), còn doanh thu chiếm 31,2% (trong số 130.500 tỷ đồng).

Việc VNPT thay lãnh đạo hồi đầu tháng 8 trong bối cảnh hoạt động gặp nhiều khó khăn được xem là bước đệm cần thiết cho việc tái cấu trúc tập đoàn. Ông Trần Mạnh Hùng giữ chức CEO thay ông Vũ Tuấn Hùng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía các chuyên gia cũng như người trong ngành với tin tưởng sẽ có sự thay đổi lớn trong doanh nghiệp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VNPT phấn đấu đạt lợi nhuận trên 9.000 tỷ đồng
VNPT phấn đấu đạt lợi nhuận trên 9.000 tỷ đồng

VOV.VN -Năm 2013, VNPT đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu 10% so với năm 2012.

VNPT phấn đấu đạt lợi nhuận trên 9.000 tỷ đồng

VNPT phấn đấu đạt lợi nhuận trên 9.000 tỷ đồng

VOV.VN -Năm 2013, VNPT đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu 10% so với năm 2012.

VNPT tiếp nối truyền thống lực lượng Giao bưu và Thông tin
VNPT tiếp nối truyền thống lực lượng Giao bưu và Thông tin

VOV.VN-Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam luôn khắc phục gian khó để giữ vững thông tin, liên lạc.

VNPT tiếp nối truyền thống lực lượng Giao bưu và Thông tin

VNPT tiếp nối truyền thống lực lượng Giao bưu và Thông tin

VOV.VN-Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam luôn khắc phục gian khó để giữ vững thông tin, liên lạc.

VNPT góp phần đáng kể vào thực hiện NQ 30a
VNPT góp phần đáng kể vào thực hiện NQ 30a

VOV.VN-Nhờ có sự hỗ trợ của VNPT, đời sống của nhiều hộ dân của 2 huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

VNPT góp phần đáng kể vào thực hiện NQ 30a

VNPT góp phần đáng kể vào thực hiện NQ 30a

VOV.VN-Nhờ có sự hỗ trợ của VNPT, đời sống của nhiều hộ dân của 2 huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

VNPT thay Tổng giám đốc
VNPT thay Tổng giám đốc

VOV.VN-Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn thông Hà Nội, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT.

VNPT thay Tổng giám đốc

VNPT thay Tổng giám đốc

VOV.VN-Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn thông Hà Nội, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu VNPT
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu VNPT

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của VNPT.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu VNPT

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu VNPT

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của VNPT.