Đồng Nai: Công nhân các Khu công nghiệp đã trở lại làm việc

VOV.VN -Liên đoàn lao động Đồng Nai đã phân tích cho công nhân hiểu và cảnh giác không để những phần tử xấu lợi dụng, gây kích động




Sau khi Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tuyên truyền cho người lao động hiểu như thế nào là cách thể hiện tình yêu nước đúng mức và phù hợp với pháp luật, hơn 20.000 lao động của Công ty Pouchen Việt Nam đã đi làm trở lại.

Liên đoàn lao động Đồng Nai cũng đã phân tích cho công nhân hiểu và cảnh giác không để những phần tử xấu lợi dụng, gây kích động.  

Chính vì vậy, từ sáng 15/5, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại bình thường.  

Công nhân các Khu công nghiệp đã quay trở lại làm việc (ảnh: Báo Đồng Nai)

Ông Huỳnh Tấn Kiệt Chủ tịch Liên  đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trên địa bàn Đồng Nai đến chiều 15/5 hầu như các doanh nghiệp đã tiếp tục hoạt động sản xuất bình thường. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các cấp vận động nhà đầu tư, công nhân trở lại làm việc bình thường. Chúng tôi cũng cam kết với các doanh nghiệp sẽ đảm bảo ổn định sản xuất. Đến giờ phút này, có thể khẳng định, trên địa bàn Đồng Nai đã rất ổn định”.

Đồng Nai có hơn 1.000 công đoàn viên nòng cốt trong các doanh nghiệp, trước những vấn đề nhạy cảm này, nhiều công đoàn viên giữ vai trò quan trọng cùng ban chấp hành công đoàn của doanh nghiệp kịp thời phát hiện các hành vi kích động của kẻ xấu và tuyên truyền cho người lao động bình tĩnh, cảnh giác không bị lôi kéo gây mất an ninh trật tự.

Chị Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH NexTokin Việt Nam nói: “Cách tuyên truyền của chúng tôi là dán những thông tư hướng dẫn của công đoàn cấp trên, tuyên truyền trực tiếp cho người lao động. Có thể là đi diễu hành để thể hiện sự đoàn kết của người Việt Nam. Người lao động phải hiểu rõ là nhiệm vụ của mình phải giữ vững công ty, xí nghiệp để sản xuất. Mình phải là hẫu phương vững chắc”.

Từ sự tuyên truyền tích cực và kịp thời của các cấp công đoàn, nhiều công nhân đã hiểu cần thể hiện tình yêu của mình đối với chủ quyền biển đảo như thế nào và tránh để kẻ xấu lợi dụng kích động.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Chi, công nhân Công ty TNHH NexTokin Việt Nam tại khu công nghiệp Long Bình cho biết: “Là một công nhân thì tôi nghĩ mình nên hoạt động và làm việc bình thường trong nhà xưởng. Tôi tin vào đường lối của Đảng và chính quyền sẽ có phương hướng giải quyết, không nên đập và quậy phá. Làm như vậy sẽ tạo mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của công nhân lao động, rất nhiều người thất nghiệp”.

Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 6 tổ công tác đến làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đồng thời vào ngày thứ 7, chủ nhật tới, tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho công nhân ở các doanh nghiệp có từ 10.000 lao động trở lên.

Ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó Ban quản lý Các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết: “Trước mắt, chúng tôi sẽ đến thăm một số doanh nghiệp bị thiệt hại các phần tử quá khích đập phá. Chúng tôi sẽ giải thích cho nhà đầu tư biết rõ, ổn định dần công việc của mình, đi vào sản xuất bình thường. Giải thích cho anh em công nhân biết, tình yêu của chúng ta đối với biển đảo phải thể hiện theo hình thức khác chứ không phải quậy phá, ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của chúng ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên