Dòng vốn Trung Quốc ào ào chảy vào Mỹ

VOV.VN - Kênh thông tin CNBC cho hay, các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đổ tiền vào thị trường Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Theo CNBC, Trung Quốc có lẽ đang đứng giữa dòng tăng trưởng kinh chậm, khiến dòng tiền từ quốc gia này chảy mạnh vào Mỹ trong thập kỷ tới.

Các nhà đầu tư Trung Qoốc thảo luận tại hội thảo và triển lãm bất động sản Trung Quốc – Mỹ tại Bắc Kinh

CNBC đưa ra kết quả của báo cáo mới nhất từ Hiệp hội châu Á (Asia Society) và hãng tư vấn Rosen cho thấy, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc chính là một trong những lý do kéo nhiều khoản đầu tư từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Mỹ.

Báo cáo cho hay, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc thông qua bất động sản thương mại và nhà đất hiện có tại Mỹ có thể đạt đến 218 tỷ USD từ năm 2016 đến năm 2020. Khoản tiền này chưa kể các dự án phát triển mới.

Tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ ước tính khoảng 22,3 tỷ USD trong năm 2015, tăng từ con số 18,1 tỷ USD năm 2014. Chỉ tính trong lĩnh vực bất động sản, các chủ sở hữu người Trung Quốc mua ít nhất 8,5 tỷ USD bất động sản thương mại và 28,6 tỷ USD nhà ở trong năm ngoái. Đến năm 2025, theo CNBC, trị giá bất động sản thương mại được mua có thể lên đến 20 tỷ USD và nhà ở được mua lên 50 tỷ USD.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc xem bất động sản Mỹ là cơ hội đầu tư. Các doanh nghiệp này bao gồm công ty bảo hiểm, nhà phát triển và hãng xây dựng vẫn chưa thâm nhập thị trường. Ngoài ra, sự gia tăng của các liên doanh và quan hệ kinh doanh không chính thức giữa các cá nhân và doanh nghiệp song phương cũng được cho là lý do khiến dòng chảy giao dịch đi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau những cuộc "tháo chạy" trên thị trường chứng khoán Trung Quốc
Đằng sau những cuộc "tháo chạy" trên thị trường chứng khoán Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc khủng khoảng thị trường chứng khoán Trung Quốc trong hơn 1 tháng qua cho thấy thị trường “ảo” của Trung Quốc đã đạt mức “siêu ảo”.

Đằng sau những cuộc "tháo chạy" trên thị trường chứng khoán Trung Quốc

Đằng sau những cuộc "tháo chạy" trên thị trường chứng khoán Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc khủng khoảng thị trường chứng khoán Trung Quốc trong hơn 1 tháng qua cho thấy thị trường “ảo” của Trung Quốc đã đạt mức “siêu ảo”.

Cuộc “tháo chạy” của nhà đầu tư khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu
Cuộc “tháo chạy” của nhà đầu tư khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu

VOV.VN - Nhiều nhà đầu tư đang “tháo chạy” khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu, với tốc độ rút vốn nhanh nhất kể từ năm 2011.

Cuộc “tháo chạy” của nhà đầu tư khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu

Cuộc “tháo chạy” của nhà đầu tư khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu

VOV.VN - Nhiều nhà đầu tư đang “tháo chạy” khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu, với tốc độ rút vốn nhanh nhất kể từ năm 2011.

Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc
Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc

VOV.VN - Theo Chinadaily, hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong vòng hơn một tháng qua.

Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc

Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc

VOV.VN - Theo Chinadaily, hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong vòng hơn một tháng qua.

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc
Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình kinh tế suy thoái đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc khiến họ có ý định rút khoảng 538 tỷ USD năm 2016.

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình kinh tế suy thoái đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc khiến họ có ý định rút khoảng 538 tỷ USD năm 2016.

Nhiều hãng thời trang cao cấp “tháo chạy” khỏi Trung Quốc
Nhiều hãng thời trang cao cấp “tháo chạy” khỏi Trung Quốc

VOV.VN - Gần đây, các thương hiệu thời trang cao cấp không còn “mặn mà” với Trung Quốc sau nhiều năm “ăn nên làm ra” tại thị trường này.

Nhiều hãng thời trang cao cấp “tháo chạy” khỏi Trung Quốc

Nhiều hãng thời trang cao cấp “tháo chạy” khỏi Trung Quốc

VOV.VN - Gần đây, các thương hiệu thời trang cao cấp không còn “mặn mà” với Trung Quốc sau nhiều năm “ăn nên làm ra” tại thị trường này.