“Đứng tim” khi qua cầu Eshim Ohashi ở Nhật Bản

VOV.VN - Cầu Eshim Ohashi ở Nhật Bản nhìn như “tàu lượn” khiến khách qua cầu đứng tim.


Với độ dốc cực cao, tài xế lần đầu nhìn thấy cầu Eshim Ohashi ở Nhật Bản có thể sẽ nổi da gà.
Cây cầu này nối thành phố Sakaiminato với Matsue.
Cầu Eshim Ohashi dài 1,7 km và rộng 11,3 mét.
Đây là cây cầu lớn thứ ba trên thế giới có kiến trúc độc đáo.
Độ cao của cây cầu này được thiết kế để một tàu chiến cỡ lớn có thể đi qua dưới gầm cầu.
Các phương tiện lưu thông trên cầu đều an toàn.
Nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế cầu Eshim Ohashi rất an toàn.

Cây cầu này có đỉnh cao nhất đạt gần 300m so với mặt nước.

Cây cầu dưới góc nhìn này trông gần như thẳng đứng.

Độ dốc của cầu cao gấp nhiều lần so với cột đèn dưới lòng đường.

Giao thông trên cầu rất ổn định và an toàn.

Từ xa, cây cầu này trông như một ngọn núi.

Tốc độ giới hạn khi qua cầu là 6km/h.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp cây cầu ngói từ thế kỷ 15
Vẻ đẹp cây cầu ngói từ thế kỷ 15

VOV.VN - Trải qua gần 500 năm, cây cầu ngói chùa Lương, Hải Hậu, Nam Định vẫn giữ được sự chắc chắn, trường tồn. 

Vẻ đẹp cây cầu ngói từ thế kỷ 15

Vẻ đẹp cây cầu ngói từ thế kỷ 15

VOV.VN - Trải qua gần 500 năm, cây cầu ngói chùa Lương, Hải Hậu, Nam Định vẫn giữ được sự chắc chắn, trường tồn. 

Hình ảnh cầu dây văng Phước Khánh cao nhất Việt Nam
Hình ảnh cầu dây văng Phước Khánh cao nhất Việt Nam

VOV.VN -Cầu Phước Khánh nối huyện Cần Giờ (TP HCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hình ảnh cầu dây văng Phước Khánh cao nhất Việt Nam

Hình ảnh cầu dây văng Phước Khánh cao nhất Việt Nam

VOV.VN -Cầu Phước Khánh nối huyện Cần Giờ (TP HCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.