EuroCham công bố sách trắng về thương mại và đầu tư tại VN

VOV.VN - Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý của Việt Nam.

Chiều nay (11/11), tại Hà Nội, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam chính thức công bố ấn phẩm lần thứ 6 của Sách Trắng 2014 - Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị.

Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý hiện tại của Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Ấn phẩm nhằm cung cấp thông tin cho công tác hoạch định chính sách cũng như tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với Chính phủ Việt Nam.

Sách Trắng tổng hợp quan điểm của gần 800 doanh nghiệp thành viên EuroCham hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Việt Nam.

Sách Trắng 2014 tiếp tục đề cập các vấn đề như nguồn nhân lực, quyền sở hữu trí tuệ, thuế, giao nhận & vận tải. Ấn phẩm năm nay có thêm chương về Phát triển bền vững, tổng hợp quan điểm của các doanh nghiệp thành viên sau sự thành công của hội nghị Green-Biz 2013 vào tháng 9 vừa qua, nhấn mạnh những nỗ lực của EuroCham trong lĩnh vực này. Các chương cụ thể theo từng ngành bao gồm Tài chính Ngân hàng, Năng lượng, Sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh, Công nghệ thông tin và Du lịch. Tổng thể, Sách Trắng bao gồm 8 chương về các vấn đề liên ngành và 13 chương về các vấn đề theo từng ngành.

Cấu trúc và nội dung của Sách Trắng năm nay phản ánh mong muốn của EuroCham là đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam đạt được những mục tiêu chung như thúc đẩy và tăng cường đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân Việt Nam và ban hành những thay đổi tích cực về mặt xã hội và môi trường. Các doanh nghiệp cũng đưa ra những lợi ích và trở ngại tiềm tàng mà các thách thức này đặt ra cho Việt Nam và đề xuất những kiến nghị giúp giải quyết hoặc cải thiện tình hình hiện tại.

Xuyên suốt ấn phẩm, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao mối quan hệ và sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ với EuroCham. Các doanh nghiệp ghi nhận rằng các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai một vài thay đổi tích cực trong các lĩnh vực như ưu đãi thuế, nhân lực (thông qua Bộ Luật Lao động mới), và du lịch có trách nhiệm.

Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund nhấn mạnh: “Sách Trắng là ấn phẩm quan trọng của EuroCham, hướng đến mục đích đưa ra cho Chính phủ Việt Nam một cái nhìn khái quát rõ ràng hơn về tác động của nhiều vấn đề khác nhau đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, cũng như liệu nếu được giải quyết, các vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, trên các phương diện gia tăng nguồn vốn FDI, việc làm, nguồn thu thuế và tạo ra những sản phẩm tốt hơn và an toàn hơn cho người dân Việt Nam”.

Theo ông Hjortlund, sắp tới EuroCham sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm bàn tròn với các đại diện cấp cao của các Bộ và các cơ quan liên quan để trình bày các kiến nghị trong Sách Trắng; EuroCham cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với từng Bộ ngành nhằm trao đổi thảo luận một cách chi tiết hơn những vấn đề đề cập trong Sách Trắng, để cùng với Chính phủ Việt Nam đảm bảo sự tăng trưởng và thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, EuroCham sẽ trao cuốn Sách Trắng 2014 tới Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Antonio Tajani, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12/11.

Giám đốc Điều hành của EuroCham, Csaba Bundik cho rằng “Việc công bố Sách Trắng diễn ra vào thời điểm thích hợp với những bước phát triển các mối quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đang tham gia vào một số các cuộc đàm phán, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (cũng được đề cập trong Sách Trắng năm nay) và hướng đến hội nhập kinh tế ASEAN vào năm 2015. Trong bối cảnh bày, chúng tôi nhận thấy rằng những kiến nghị được đề cập trong Sách Trắng sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ đạt được kỳ vọng trở thành một quốc gia mạnh trong khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam
50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

VOV.VN-Mục đích các doanh nghiệp sang giới thiệu, tìm kiếm đối tác thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam.

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

VOV.VN-Mục đích các doanh nghiệp sang giới thiệu, tìm kiếm đối tác thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam.

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu
1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

VOV.VN-Chương trình Xúc tiến xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ từ năm 2013-2016.

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

VOV.VN-Chương trình Xúc tiến xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ từ năm 2013-2016.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 7
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 7

VOV.VN -Tham dự diễn đàn có 12 đoàn doanh nghiệp thành viên của Liên Hiệp từ các quốc gia châu Âu với hơn 200 đại biểu...

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 7

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 7

VOV.VN -Tham dự diễn đàn có 12 đoàn doanh nghiệp thành viên của Liên Hiệp từ các quốc gia châu Âu với hơn 200 đại biểu...

EU - Việt Nam tiến tới kết thúc đàm phán FTA vào năm 2014
EU - Việt Nam tiến tới kết thúc đàm phán FTA vào năm 2014

(VOV) - Thỏa thuận này sẽ mở ra một lối vào bền vững cho các sản phẩm và dịch vụ của hai bên.

EU - Việt Nam tiến tới kết thúc đàm phán FTA vào năm 2014

EU - Việt Nam tiến tới kết thúc đàm phán FTA vào năm 2014

(VOV) - Thỏa thuận này sẽ mở ra một lối vào bền vững cho các sản phẩm và dịch vụ của hai bên.