EVN cần khoảng 502 nghìn tỷ đồng để đầu tư

Tính đến đầu năm 2012, EVN đã huy động được 315.200 tỷ đồng, còn lại khoảng 186.300 tỷ đồng.

Chiều 6/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với một số Bộ, ngành, ngân hàng và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tổng hợp nhu cầu và phương án xử lý vốn cho các dự án điện cấp bách.

Trên cơ sở Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia, tình hình cung cầu và khả năng tăng trưởng phụ tải, EVN đã rà soát danh mục đầu tư các dự  án điện nguồn và lưới, trong đó nhấn mạnh tới các công trình cấp bách cần ưu tiên đầu tư đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

Đó là các dự án: Nhiệt điện Ô Môn I, Tổ máy 2 Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, 3, Cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải, các công trình lưới như đường dây 220kV Đắk Nông - Bình Long, 500kV Pleiku - Cầu Bông, đấu nối Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, Vũng Áng, 220kV Vân Trì - Chèm, Trạm 220 kV Bảo Thắng - Lào Cai, Sơn Hà - Dốc Sỏi,…

Theo EVN, để đảm bảo các dự án nguồn và lưới trong giai đoạn 2011-2015 theo Quy hoạch điện VII, nhu cầu đầu tư của EVN khoảng 501.500 tỷ đồng. Tính đến đầu năm 2012, EVN đã huy động được 315.200 tỷ đồng, còn lại khoảng 186.300 tỷ đồng. Trong đó, các dự án  điện cấp bách hiện nay hiện thiếu khoảng 20.000 tỷ  đồng vốn thu xếp từ các nguồn khác nhau.

EVN đã đề xuất với Chính phủ về một số cơ chế  đối với các tổ chức tín dụng trong việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai theo tiến độ và kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển. Chính phủ đồng ý một số cơ chế đối với ngân hàng trong việc tạo thuận lợi vay vốn đối với các dự  án như bảo lãnh vay, thẩm định dự án, vay ngoại tệ, thế chấp vay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên