Giá lương thực, thực phẩm ngược chiều năm 2011
(VOV)-Năm nay, lương thực tăng 3,26%, thực phẩm tăng 8,14%, còn năm 2011 mức tăng tương ứng là 22,82% và 29,34%.
Theo Tổng cục Thống kê, so với năm 2011, năm nay nhóm hàng lương thực thực phẩm có mức tăng thấp hơn mức tăng chung. Cụ thể, năm nay lương thực tăng 3,26%, thực phẩm tăng 8,14%, trong khi CPI bình quân chung tăng 9,21%.
Đáng chú ý, so với năm 2011 lương thực, thực phẩm là nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao nhất và cao hơn nhiều so với mức tăng chung (lương thực tăng 22,82%, thực phẩm tăng 29,34%, CPI bình quân chung tăng 18,58%). Như vậy, giá lương thực thực phẩm năm nay ngược chiều năm 2011.
Giá thực phẩm tăng hay giảm đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân |
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng nhạy cảm, dễ tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc, như dịch vụ y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông năm nay vẫn tăng cao. Trong đó, nhóm dịch vụ y tế có sự thay đổi lớn với chỉ số giá tăng mạnh ở mức 20,37%, cao hơn nhiều lần mức tăng 4,36% của năm 2011. Còn chỉ số giá nhóm giáo dục trong 2 năm qua vẫn duy trì mức tăng cao (năm 2011 tăng 23,18%; năm 2012 tăng 17,07%) và chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông vẫn duy trì mức giảm (năm 2011 giảm 5,06%; năm 2012 giảm 1,11%).
Đây là những nhân tố quan trọng góp phần tạo chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 ở mức 6,81%, thấp hơn mức Quốc hội đặt ra là 7-8%.
Theo nhiều chuyên gia, khi CPI tăng thấp không những giúp Chính phủ đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô mà còn là điều kiện để ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho DN phục hồi và mở rộng sản xuất, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong đời sống hàng ngày…
Tuy nhiên, theo Tổ điều hành đánh giá trong nước (Bộ Công Thương), khi giá tiêu dùng giảm liên tiếp khiến các nhà quản lý không thấy mừng mà lại dấy lên nỗi lo. Bởi đây là năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng vì sản xuất gặp khó khăn, nhiều DN giải thể hoặc ngừng hoạt động, thu nhập của người dân giảm sút nên có xu hướng cắt giảm chi tiêu. Chính điều này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh càng thêm khó khăn do sức tiêu thụ hàng hóa kém, sản xuất đình trệ.