Giám định sản phẩm dầu của Công ty Đại Hạnh Phúc

VOV.VN -Một công ty giám định cho biết, 42/43 lô hàng của Công ty Đại Hạnh Phúc phù hợp với người sử dụng, còn 1 lô hàng hợp với gia súc.

Liên quan đến nghi vấn Công ty Đại Hạnh Phúc của Việt Nam xuất khẩu sản phẩm cho một Công ty Đài Loan (Trung Quốc) để sản xuất dầu bẩn, chiều 22/10, đơn vị giám định các lô hàng xuất khẩu của Công ty Đại Hạnh Phúc xác nhận: Công ty Đại Hạnh Phúc có xuất khẩu các sản phẩm phù hợp con người sử dụng.

Công ty Giám định Vinacontrol là đơn vị được phía Công ty Đại Hạnh Phúc (trụ sở tại số 38/7C đường Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM) thuê để thực hiện các giám định về khối lượng và phẩm chất trên các lô hàng mà công ty này xuất khẩu.

 
Kho hàng của công ty Đại Hạnh Phúc tại huyện Hóc Môn
Từ đầu năm 2012 đến hết tháng 6/2014, Vinacontrol đã nhận giám định 45 lô hàng cho Công ty Đại Hạnh Phúc, trong đó 43 lô hàng xuất khẩu đi Đài Loan, 2 lô hàng xuất khẩu sang Malaysia.

Trong 43 lô hàng xuất khẩu đi Đài Loan thì có 42 lô hàng là các sản phẩm dầu được Vinacontrol cấp chứng thư sản phẩm phù hợp con người sử dụng, còn 1 lô hàng được cấp chứng thư phù hợp làm thức ăn gia súc.

Ông Trần Đăng Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinacontrol TP HCM cho biết: “Đến bây giờ Bộ Công thương chưa trả lời về kết quả giám định là đúng hay sai. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin kết quả giám định là khách quan”.

Trước đó, báo chí Đài Loan cho rằng, Tập đoàn Sản xuất dầu mỡ Ting Hsin của nước này đã nhập hàng trăm tấn dầu mỡ dành cho động vật từ Công ty Đại Hạnh Phúc nhưng lại được ngụy trang dưới dạng dầu ăn dành cho người và có chứng thư: “fit for human use” – phù hợp cho con người sử dụng.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra của Sở Công thương và Sở NN&PTNT TP HCM vào tuần trước đã xác định Công ty Đại Hạnh Phúc chỉ có giấy phép thu gom và xuất khẩu các sản phẩm dành cho thức ăn gia súc.

Trả lời một số tờ báo, Công ty Đại Hạnh Phúc cũng cho biết công ty này chỉ thu mua dầu cá, các loại thức ăn dành cho gia súc để xuất khẩu sang Đài Loan.

Ngay trong chiều nay, chúng tôi đã liên hệ với ông Lữ Văn Phúc - em trai Giám đốc Lữ Thị Hạnh, cũng là người quản lý của công ty nhưng người này từ chối cung cấp thông tin cho báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu không số vận chuyển 60.000 lít dầu bẩn
Tàu không số vận chuyển 60.000 lít dầu bẩn

VOV.VN -Khoảng 60.000 lít dầu cặn bẩn đang được vận chuyển trên biển đã bị Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ.

Tàu không số vận chuyển 60.000 lít dầu bẩn

Tàu không số vận chuyển 60.000 lít dầu bẩn

VOV.VN -Khoảng 60.000 lít dầu cặn bẩn đang được vận chuyển trên biển đã bị Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ.

Một công ty ở TP HCM liên quan đến vụ dầu bẩn tại Đài Loan
Một công ty ở TP HCM liên quan đến vụ dầu bẩn tại Đài Loan

VOV.VN - Công ty Đỉnh Tân (Đài Loan) đã nhập khẩu dầu, mỡ nguyên liệu từ Công ty Đại Hạnh Phúc có trụ sở tại TP HCM, Việt Nam.

Một công ty ở TP HCM liên quan đến vụ dầu bẩn tại Đài Loan

Một công ty ở TP HCM liên quan đến vụ dầu bẩn tại Đài Loan

VOV.VN - Công ty Đỉnh Tân (Đài Loan) đã nhập khẩu dầu, mỡ nguyên liệu từ Công ty Đại Hạnh Phúc có trụ sở tại TP HCM, Việt Nam.

Khám nghiệm con tàu chìm nghi xả dầu bẩn
Khám nghiệm con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Theo cơ quan chức năng, tàu BĐ0508H đã bị chìm ở nơi khác, nhưng các đối tượng buôn bán dầu kéo về vùng biển xã Nhơn Hải để phi tang.

Khám nghiệm con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Khám nghiệm con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Theo cơ quan chức năng, tàu BĐ0508H đã bị chìm ở nơi khác, nhưng các đối tượng buôn bán dầu kéo về vùng biển xã Nhơn Hải để phi tang.

Không tìm thấy sản phẩm xuất xứ từ dầu bẩn Đài Loan tại TP HCM
Không tìm thấy sản phẩm xuất xứ từ dầu bẩn Đài Loan tại TP HCM

VOV.VN -Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cửu Hương nhưng không phát hiện sản phẩm có sử dụng dầu bẩn từ Đài Loan.

Không tìm thấy sản phẩm xuất xứ từ dầu bẩn Đài Loan tại TP HCM

Không tìm thấy sản phẩm xuất xứ từ dầu bẩn Đài Loan tại TP HCM

VOV.VN -Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cửu Hương nhưng không phát hiện sản phẩm có sử dụng dầu bẩn từ Đài Loan.