Hà Nội xuất khẩu nhãn chín muộn sang Mỹ

Dự kiến lô hàng nhãn đầu tiên sẽ được xuất khẩu vào cuối năm 2015 đối với giống nhãn muộn HTM1, HTM2.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, cuối năm 2015, lô hàng nhãn chín muộn đầu tiên của huyện Hoài Đức sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, mở ra nhiều triển vọng cho phát triển cây ăn quả đặc sản của Hà Nội.

Hiện nay đã có doanh nghiệp về đặt hàng xuất khẩu nhãn muộn Hoài Đức sang Mỹ. Khoảng cuối năm nay, một container nhãn muộn đầu tiên sẽ được đưa vào Bình Dương chiếu xạ để đảm bảo đủ điều kiện xuất sang Mỹ. Dự báo, nếu tiếp cận thành công thị trường Mỹ, giá bán có thể cao gấp 9 - 10 lần.

 

Nhãn chín muộn tại Hoài Đức cho năng suất cao. (Ảnh: VNE)
Nhãn chín muộn là một trong 4 loại cây ăn quả đã được quy hoạch ưu tiên phát triển trong Đề án phát triển một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao của TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 cùng với bưởi, cam và chuối. Hai giống nhãn muộn HTM1, HTM2 cũng đã được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia. Điều kiện và quy trình sản xuất nhãn đến nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu an toàn thực phẩm.

Về chất lượng, quả nhãn ở đây ngon không kém nhãn lồng Hưng Yên, thời gian quả chín lưu được trên cây lâu hơn, chất lượng không hề bị giảm nên người nông dân có thể chủ động trong thu hái.

Trong đó, HTM1 có cùi dày màu trắng trong, ăn giòn, nhiều nước, thơm, được nhiều người ưa chuộng. Năng suất trung bình đạt 300 kg/cây ở độ tuổi 8 năm. HTM2 có quả to và thưa, sẫm màu, cùi dày, ăn giòn, dai và tương đối khô. Năng suất bình quân đạt 43 - 47 kg/cây ở độ tuổi 5 năm.

Đây là hai giống chín muộn nhất trong các giống nhãn miền Bắc, thời gian cho thu hoạch từ đầu tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi tìm thị trường xuất khẩu cho quế Trà Bồng
Quảng Ngãi tìm thị trường xuất khẩu cho quế Trà Bồng

VOV.VN - Những năm gần đây, diện tích quế Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tăng lên nhanh chóng với hơn 2.000 ha, gấp 6 lần so với 8 năm trước.

Quảng Ngãi tìm thị trường xuất khẩu cho quế Trà Bồng

Quảng Ngãi tìm thị trường xuất khẩu cho quế Trà Bồng

VOV.VN - Những năm gần đây, diện tích quế Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tăng lên nhanh chóng với hơn 2.000 ha, gấp 6 lần so với 8 năm trước.

Gạo Việt xuất khẩu chủ yếu chất lượng thấp, chưa có thương hiệu mạnh
Gạo Việt xuất khẩu chủ yếu chất lượng thấp, chưa có thương hiệu mạnh

VOV.VN -Yêu cầu cấp bách khi tái cơ cấu toàn diện ngành lúa gạo theo hướng giảm diện tích lúa thường, tăng lúa chất lượng cao, hướng đến thương hiệu lúa gạo.

Gạo Việt xuất khẩu chủ yếu chất lượng thấp, chưa có thương hiệu mạnh

Gạo Việt xuất khẩu chủ yếu chất lượng thấp, chưa có thương hiệu mạnh

VOV.VN -Yêu cầu cấp bách khi tái cơ cấu toàn diện ngành lúa gạo theo hướng giảm diện tích lúa thường, tăng lúa chất lượng cao, hướng đến thương hiệu lúa gạo.

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay
Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

VOV.VN -Xuất khẩu thủy sản đầu năm bao giờ cũng sụt giảm, nhưng sẽ tăng dần vào các tháng giữa năm, đặc biệt là cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

VOV.VN -Xuất khẩu thủy sản đầu năm bao giờ cũng sụt giảm, nhưng sẽ tăng dần vào các tháng giữa năm, đặc biệt là cuối năm.