Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng

VOV.VN - Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Hải quan Bình Dương ngày càng đem lại hiểu quả cao

Là một tỉnh công nghiệp với 15 nghìn doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính đặt ra cho ngành Hải quan Bình Dương những nhiệm vụ nặng nề. Năm 2013, trong tình hình kinh tế khó khăn chung, Hải quan tỉnh này đã thu ngân sách hơn 9.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao là 450 tỷ đồng. Con số này phần nào đã nói lên sự nỗ lực của Bình Dương trong công tác cải cách thủ tục hành chính Hải quan. Điều quan trọng hơn, qua công tác cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp đang tìm đến làm thủ tục Hải quan tại Bình Dương ngày càng tăng lên.  

Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nằm trên Quốc lộ 13, nơi có số lượng doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan đông nhất trong các Chi cục Hải quan tại tỉnh này. Xe container nối đuôi nhau vào kiểm tra hàng hóa để thông quan, nhưng tại đây rất ít khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn, khiến doanh nghiệp phải chờ đợi lâu. Các cán bộ Hải quan ở đây có trình độ chuyên môn cao, tận tụy với công việc và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ cho các doanh nghiệp không còn xảy ra.

Ông Huỳnh Văn Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết: Tất cả các cán bộ, công chức ở đây đều được quán triệt rất kỹ về công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Anh em ở đây rất cố gắng trong công việc. Từ khi vận hành máy soi container mới này, anh em gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mọi người vẫn rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chung của Cục Hải quan Bình Dương.

Từ 15/3/2013, Bình Dương được trang bị một máy soi container do Pháp sản xuất giá trị gần 100 tỷ đồng. Các cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã vận hành tốt chiếc máy soi này với công suất 50 container hàng hóa 1 ngày. Từ khi đưa vào sử dụng chiếc máy này, thời gian thông quan của doanh nghiệp chỉ mất khoảng 10 phút, thay vì cả tiếng đồng hồ như làm thủ tục bằng phương pháp tháo dỡ hàng hóa như trước đây.

Anh Trần Tấn Tài, nhân viên phòng kinh doanh, Công ty giày da Chí Hùng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nói: “Mỗi tháng tôi làm khoảng 15 đến 20 container. Các cán bộ Hải quan ở đây tạo điều kiện rất tốt khi làm thủ tục cho doanh nghiệp. Từ khi có máy soi thì hàng của mình được đi nhanh chóng. Mỗi lần làm thủ tục, khi có máy soi thì mình chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút. Hàng hóa của mình sẽ được thông quan nhanh hơn rất nhiều so với kiểm tra thủ công”.

Có thể nói, năm 2013 là năm Hải quan Bình Dương có bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trước hết là việc rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thủ tục Hải quan điện tử đã được Cục Hải quan Bình Dương thực hiện thường xuyên và tháo gỡ kịp thời. Hải quan Bình Dương được đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc khai báo Hải quan điện tử bằng chữ ký số với gần 100% doanh nghiệp tham gia. 2013 cũng là năm Cục Hải quan tỉnh này chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng và Bộ khung quy trình tác nghiệp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thay đổi địa điểm làm thủ tục, tăng tính giám sát của doanh nghiệp khi tham gia quy trình khai báo hải quan.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả, Hải quan Bình Dương đã thực hiện những giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nếu như những năm trước, việc đối thoại với các doanh nghiệp chỉ được tiến hành mỗi năm vài, ba lần và nội dung trao đổi còn chung chung thì trong năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương đã làm việc này thường xuyên hơn, đi sâu vào từng nhóm doanh nghiệp để hướng dẫn họ làm thủ tục Hải quan và lắng nghe ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp cũng như đánh giá cao của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Đây cũng là việc làm cần thiết để gắn bó chặt chẽ mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

Trong năm 2013, số doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục Hải quan tại Bình Dương lên đến hơn 3.700 doanh nghiệp, tăng hơn 400 doanh nghiệp so với năm 2012 với hơn 712 ngàn tờ khai.

Ông Dương Hồng Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cho biết: “Thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Tổng Cục Hải quan, chúng tôi đã tổ chức đối thoại theo từng đối tượng doanh nghiệp như của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, các doanh nghiệp của châu Âu, Hoa kỳ để chúng tôi nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của họ. Phản ánh của các doanh nghiệp về các thủ tục Hải quan được chung tôi ghi nhận để trả lời thật thỏa đáng”.

Năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương được giao nhiệm vụ thu ngân sách 9.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với Hải quan Bình Dương trong tình hình kinh tế đất nước được dự báo tiếp tục gặp khó khăn. Để làm được điều này, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và mời gọi các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn đến làm thủ tục để đảm bảo nguồn thu. Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp được giao nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa bằng máy soi với công suất tăng gấp đôi là 96 công-ten-nơ mỗi ngày (8 tiếng), tương đương với 12 công-ten-nơ mỗi giờ.

Theo kế hoạch, đầu tháng tư năm nay, Hải quan Bình Dương áp dụng phương thức khai báo hải quan điện tử tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Đây là phương thức hiện đại, tiếp cận với mặt bằng hiện đại chung của Hải quan khu vực và Thế giới, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn của ngành Hải quan.

Ông Nguyễn Thế Vỵ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết: “Bên cạnh những giải pháp chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2013, năm 2014 chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy. Cụ thể là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.

Phát huy thành tích đã đạt được, Hải quan Bình Dương đang giữ vững danh hiệu là một trong 5 Cục Hải quan đầu tư và triển khai hiện đại hóa hiệu quả nhất của ngành. Những nỗ lực của cán bộ Hải quan Bình Dương góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển đi lên trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại về thủ tục hành chính, sách sách thuế và hải quan
Đối thoại về thủ tục hành chính, sách sách thuế và hải quan

VOV.VN - Các ý kiến, kiến nghị của DN được đại diện Bộ Tài chính tại hội nghị.

Đối thoại về thủ tục hành chính, sách sách thuế và hải quan

Đối thoại về thủ tục hành chính, sách sách thuế và hải quan

VOV.VN - Các ý kiến, kiến nghị của DN được đại diện Bộ Tài chính tại hội nghị.

Tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 81,3%
Tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 81,3%

Tính đến ngày 21/11/2013, tổng thu ngân sách nhà nước của toàn ngành đạt 193.140 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 81,3%

Tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 81,3%

Tính đến ngày 21/11/2013, tổng thu ngân sách nhà nước của toàn ngành đạt 193.140 tỷ đồng.

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách
Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

VOV.VN -Lịch làm việc này sẽ kéo dài hết 31/12/2013 để tạo điều kiện cho các đối tượng thu-nộp ngân sách.

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

VOV.VN -Lịch làm việc này sẽ kéo dài hết 31/12/2013 để tạo điều kiện cho các đối tượng thu-nộp ngân sách.

Xuất nhập khẩu qua thủ tục hải quan điện tử đạt 252,8 tỷ USD
Xuất nhập khẩu qua thủ tục hải quan điện tử đạt 252,8 tỷ USD

VOV.VN -Năm 2013, 5,4 triệu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện qua thủ tục hải quan điện tử.

Xuất nhập khẩu qua thủ tục hải quan điện tử đạt 252,8 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua thủ tục hải quan điện tử đạt 252,8 tỷ USD

VOV.VN -Năm 2013, 5,4 triệu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện qua thủ tục hải quan điện tử.

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ
Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

VOV.VN -Cụ thể, dự thảo Luật có tới 24 điều khoản giao Chính phủ và 5 điều khoản giao Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính quy định.

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

VOV.VN -Cụ thể, dự thảo Luật có tới 24 điều khoản giao Chính phủ và 5 điều khoản giao Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính quy định.