Hàng nghìn tấn sắn xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng sắn xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 120.000 tấn.

Nửa đầu tháng 10/2011 đã có 15.000 tấn xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, với trị giá kim ngạch đạt khoảng 35 tỷ đồng. Các nguồn hàng được các doanh nghiệp thu mua chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận như: Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu... Sau đó bán lại cho các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua phục vụ công nghiệp chế biến thực phẩm và cồn công nghiệp.

Để tránh vấn đề ùn tắc mặt hàng xuất khẩu sắn như một số năm trước, Cục Hải quan Lào Cai đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận của ngành một cách rõ ràng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu mặt hàng sắn tươi và sắn khô qua cửa khẩu.

Xe chở sắn chờ thông quan

Thời điểm này, giá sắn củ tươi tại cửa khẩu (Lào Cai)  bình quân 1.650 đồng/kg, sắn khô 4.950 đồng/kg. Giá sắn năm 2011 so với năm 2010 có rẻ hơn, cũng bởi lý do các chủ hàng là doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn kinh doanh theo kiểu nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp. Tình trạng, tranh mua, tranh bán vẫn thường xảy ra nên thường bị ép giá.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Phòng xuất, nhập khẩu Cục Hải quan Lào Cai đã tích cực tiện lợi hoá cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O). Đặc biệt là giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng sắn. Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch của nước nhập khẩu.

Ông Trần Vũ Hoàng, Chi Cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: “ Đối với những mặt hàng nông sản mang tính chất thời vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai xác định đây là những mặt hàng đặc biệt ưu tiên. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cũng như các vấn đề khác về giao thông, bến bãi và lối ra vào cửa khẩu”.

Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai cũng khẳng định dù trong thời gian tới số lượng xuất khẩu sắn có tăng gấp 3 hay 4 lần, cũng sẽ không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu như những năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên