Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

(VOV) - Hội chợ có sự tham gia của 550 gian hàng với gần 230 doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh thành cả nước.

Tối 26/10, tại Hà Nội, Sở công thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2012.

Các doanh nghiệp, cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ thông qua hội chợ có cơ hội quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hội chợ cũng là dịp giới thiệu, quảng bá nền văn hóa truyền thống, lịch sử của làng nghề; tiềm năng của các làng nghề thủ công mỹ nghệ đến với bạn bè trong nước và quốc tế .

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra 2 hội thảo về xu hướng thị trường Australia và Nhật Bản để cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp. Ban Tổ chức cho biết, bên cạnh việc giới thiệu rộng rãi hội chợ ở trong nước, Ban Tổ chức đã quảng bá, giới thiệu đến trên 60 quốc gia nhập khẩu và ở nhiều hội chợ lớn trên thế giới. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được đăng ký của 489 khách hàng nhập khẩu từ 41 quốc gia đến giao dịch tại hội chợ.

Bà Vũ Thị Cẩm Tú, Giám đốc Công ty TNHH An Đô, doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm hàng gốm sứ Bát Tràng cho biết, công ty mang đến hội chợ những sản phẩm mang tính chất đặc trưng của Bát Tràng với thiết kế hiện đại, trong đó có dòng sản phẩm đặc biệt thân thiện với môi trường tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu và có giá trị gia tăng cao.

Hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt gần 1,5 tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm trên 10%. Nhóm mặt hàng như mây tre đan, gốm sứ, hàng gỗ ngoài trời có sức cạnh tranh cao và đang có uy tín ở thị trường nước ngoài./.

Hội chợ diễn ra từ 26 - 30/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam
Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam có chính sách ưu đãi với nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các đối tác Nhật Bản.

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam có chính sách ưu đãi với nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các đối tác Nhật Bản.

Hà Nội giải bài toán phát triển vùng bền vững
Hà Nội giải bài toán phát triển vùng bền vững

(VOV) - Mỗi làng nghề sản xuất một sản phẩm cạnh tranh như một doanh nghiệp sẽ tạo ra doanh thu cải thiện đời sống.

Hà Nội giải bài toán phát triển vùng bền vững

Hà Nội giải bài toán phát triển vùng bền vững

(VOV) - Mỗi làng nghề sản xuất một sản phẩm cạnh tranh như một doanh nghiệp sẽ tạo ra doanh thu cải thiện đời sống.