Hội nghị quản lý đầu tư công Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar

VOV.VN - Hội nghị hợp tác lần thứ 7 giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar diễn ra tại Phnom Penh với chủ đề quản lý ngân sách Nhà nước và đầu tư công.

Hôm nay (13/3), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, khai mạc Hội nghị hợp tác lần thứ 7 giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar với chủ đề “Kinh nghiệm quản lý ngân sách Nhà nước và đầu tư công”.

Hội nghị hợp tác lần thứ 7 giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar

Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp mỗi nước trong việc xây dựng pháp luật và giám sát Chính phủ để bảo đảm việc sử dụng ngân sách và quản lý đầu tư công đạt hiệu quả tốt nhất. Điều này không chỉ giúp hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo được sự phát triển ổn định và bền vững của mỗi quốc gia.

Ông Heng Samrin cho rằng, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đều trải qua chiến tranh kéo dài, dẫn đến nền kinh tế phát triển chậm, đối mặt với nhiều thách thức và phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, do đó dễ bị ảnh hưởng và tác động của nền kinh tế thế giới.

Trong năm 2016 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng 5,9%, Lào và Campuchia 7%, còn Myanmar là 8%. Theo dự báo, tỷ lệ tăng trưởng khả quan này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới. Với sự tăng trưởng cao và liên tục như vậy, Chính phủ các nước sẽ có điều kiện tăng cường đầu tư công và đây cũng là cách để thúc đẩy kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, ông Heng Samrin khẳng định.

Hội nghị hợp tác lần thứ 7 giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar diễn ra trong hai ngày từ 13-14/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy rõ trách nhiệm khiến giải ngân đầu tư công chậm tiến độ
Truy rõ trách nhiệm khiến giải ngân đầu tư công chậm tiến độ

VOV.VN -Bộ KHĐT vừa yêu cầu các cơ quan, địa phương truy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây ra giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, tính đến 30/11/2016.

Truy rõ trách nhiệm khiến giải ngân đầu tư công chậm tiến độ

Truy rõ trách nhiệm khiến giải ngân đầu tư công chậm tiến độ

VOV.VN -Bộ KHĐT vừa yêu cầu các cơ quan, địa phương truy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây ra giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, tính đến 30/11/2016.

Định hướng đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải
Định hướng đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải

VOV.VN -Theo Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, định hướng của Chính phủ về đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải.

Định hướng đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải

Định hướng đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải

VOV.VN -Theo Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, định hướng của Chính phủ về đầu tư công theo ngành, lĩnh vực còn dàn trải.

Xử lý nghiêm sai phạm để tăng hiệu quả đầu tư công
Xử lý nghiêm sai phạm để tăng hiệu quả đầu tư công

VOV.VN-Chuyên gia khuyến nghị Chính phủ cần làm tốt khâu thẩm định và quyết định đầu tư công, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí.

Xử lý nghiêm sai phạm để tăng hiệu quả đầu tư công

Xử lý nghiêm sai phạm để tăng hiệu quả đầu tư công

VOV.VN-Chuyên gia khuyến nghị Chính phủ cần làm tốt khâu thẩm định và quyết định đầu tư công, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí.

“Quy trách nhiệm rõ ràng nơi gây thất thoát lãng phí đầu tư công“
“Quy trách nhiệm rõ ràng nơi gây thất thoát lãng phí đầu tư công“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước: "Điều mà nhân dân và dư luận quan tâm là quy trách nhiệm rõ ràng vì vừa qua ít khi chỉ ra địa chỉ, người chịu trách nhiệm"

“Quy trách nhiệm rõ ràng nơi gây thất thoát lãng phí đầu tư công“

“Quy trách nhiệm rõ ràng nơi gây thất thoát lãng phí đầu tư công“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước: "Điều mà nhân dân và dư luận quan tâm là quy trách nhiệm rõ ràng vì vừa qua ít khi chỉ ra địa chỉ, người chịu trách nhiệm"