Hội nghị Tham tán khu vực thị trường Châu Á – Thái Bình Dương

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Công Thương cùng 13 tham tán thương mại Việt Nam tại các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các nước đối tác.

Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và các hội nghị tham vấn với đối tác diễn ra từ 22 – 28/8 tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán khu vực thị trường Châu Á – Thái Bình Dương vào ngày 20/8 tại Hà Nội.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trên đà thoát ra khỏi khủng hoảng, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam với các thị trường thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có nhiều dấu hiệu phục hồi khả quan. Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sang các thị trường tăng trưởng cao, trung bình trên 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường có mức tăng trưởng vượt bậc là Myanmar (179,1%), Hồng Kông (55,6%), New Zeland (55,2%) và Hàn Quốc (40,4%).

Về xuất khẩu, đến nay hầu hết các thị trường đều đã đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra cho 6 tháng đầu năm, thực hiện được trên 50% kế hoạch xuất khẩu của cả năm. Các thị trường gần đạt được mức 50% kế hoạch gồm New Zeland (49,36%), Malaysia (48,36%), Myanmar (47,72%) và Thái Lan (44,07%). Nếu tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục ổn định và phục hồi, dự kiến từ nay đến cuối năm hầu hết các thị trường thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra.

Nhập khẩu của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong 6 tháng đầu năm nay đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số (phần lớn trên 30-40%). Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong thời gian qua có ít sự thay đổi. Các mặt hàng nguyên, nhiên liệu như: xăng dầu, hóa chất, sắt thép vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu; tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị. Các mặt hàng nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất như: nguyên phụ liệu dệt may da giày, phân bón, thuốc trừ sâu vẫn tăng ổn định.

Tại Hội nghị, các tham tán thương mại đã cùng nhau thảo luận các vấn đề về hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu, nhập siêu và tình hình thu hút đầu tư, triển khai các dự án công nghiệp, v.v… Bên cạnh đó, các tham tán cũng trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và nước sở tại, kinh nghiệm của nước sở tại trong việc phát triển xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất công nghiệp, từ đó có thể áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam. Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu với các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương từ nay đến cuối năm.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đã biểu dương những đóng góp của các tham tán thương mại, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư,  hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng hy vọng các tham tán thương mại sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, giúp Việt Nam ngày càng thu hút được đầu tư nước ngoài, bên cạnh đó hợp tác với các đơn vị trong Bộ trong công tác thúc đẩy xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên