Hội thảo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam - EU

(VOV) - Hội thảo đã tập trung thảo luận các tác động của PCA đối với kinh tế và thương mại song phương.

Ngày 23/10, tại  Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo cấp cao về Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) vừa được 2 bên ký kết hồi tháng 6 năm nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tiến sĩ Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì, với sự tham dự của nhiều đại diện các bộ ban ngành có liên quan của Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Đây là cuộc hội thảo cấp cao đầu tiên về Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện được tổ chức để đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mới trong quan hệ song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu, sau khi 2 bên ký kết hiệp định này hồi tháng 6 vừa qua tại Thủ đô Brussel (Bỉ).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đánh giá lại quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu thời gian qua cũng như những tác động của Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện đối với quan hệ hai bên trong thời gian tới.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, Hiệp định này đánh dấu bước phát triển quan trọng về chất mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

“Hiệp định đánh dấu một bước phát triển mới về chất trong quan hệ Việt Nam- Liên minh châu Âu, từ chỗ Liên minh châu Âu chủ yếu hỗ trợ Việt Nam phát triển giảm nghèo, chuyển đổi nền kinh tế  sang mối quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện cùng có lợi, phù hợp với mức  độ liên kết sâu rộng và tầm vóc của Liên minh châu Âu trong thế kỷ 21, cũng như thế và lực ngày càng tăng của Việt Nam trong hơn 25 đổi mới và hội nhập thành công” - Ông Bùi Thanh Sơn nói.

Về phần mình, Tiến sỹ Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng đánh giá cao sự kiện hai bên ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện. Sự kiện này không chỉ đưa quan hệ Việt Nam – Liên minh Châu Âu đi vào thực chất hơn mà còn là tiền đề để hai bên củng cố hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai phía, mà gần nhất là một hiệp định thương mại tự do song phương (FTA).

Đại sứ Franz Jessen cũng bày tỏ mong muốn Liên minh châu Âu thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên.

“Hiệp định Hợp tác và Đối tác mới thể hiện những cam kết của Liên minh châu Âu trong việc củng cố mối quan hệ được nâng cao hơn, sâu rộng hơn và chín muồi hơn với Việt Nam, một đối tác sẵn sàng nhận ngày càng nhiều trách nhiệm trên trường quốc tế, một nhân tố trung tâm của ASEAN và là một nền kinh tế đặc biệt năng động. Tôi hi vọng Hiệp định này sẽ sớm được bổ sung bởi một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đầy tham vọng giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, mà vòng đàm phán đầu tiên vừa diễn ra tại Hà Nội” – Đại sứ Franz Jessen khẳng định.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nêu bật những khía cạnh chủ chốt của Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu, cũng như ý nghĩa và ảnh hưởng của hiệp định tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, trong đó có cả những tác động đối với kinh tế và thương mại song phương.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận tầm quan trọng và triển vọng của việc triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu hoàn tất Kế hoạch hỗ trợ kinh tế
Liên minh châu Âu hoàn tất Kế hoạch hỗ trợ kinh tế

Kế hoạch kích thích phát triển kinh tế của EU còn bao gồm các đề xuất hỗ trợ những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Liên minh châu Âu hoàn tất Kế hoạch hỗ trợ kinh tế

Liên minh châu Âu hoàn tất Kế hoạch hỗ trợ kinh tế

Kế hoạch kích thích phát triển kinh tế của EU còn bao gồm các đề xuất hỗ trợ những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Phái đoàn Liên minh châu Âu làm việc tại Đắk Lắk
Phái đoàn Liên minh châu Âu làm việc tại Đắk Lắk

(VOV) -Đoàn tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương...

Phái đoàn Liên minh châu Âu làm việc tại Đắk Lắk

Phái đoàn Liên minh châu Âu làm việc tại Đắk Lắk

(VOV) -Đoàn tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương...

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình
Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

(VOV) -  EU đã "chuyển đổi châu Âu từ một châu lục gồm các cuộc chiến tranh thành châu lục hòa bình"

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

(VOV) -  EU đã "chuyển đổi châu Âu từ một châu lục gồm các cuộc chiến tranh thành châu lục hòa bình"