Hơn 19.000 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I

VOV.VN -Số doanh nghiệp mới này có tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý và Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),trong quý I năm 2015, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.


Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Cục Quản lý và Đăng ký kinh doanh, xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc lại những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động.


Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh nhất là các lĩnh vực: Nghệ thuật, vui chơi, giải trí

Cụ thể, trong quý I/2015, có 4.741 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 172.918 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong quý I là 284.136 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 265.167 lao động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.


Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp phá sản hoặc phải ngừng hoạt động vẫn còn ở mức rất cao. Trong đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong quý I/2015 của cả nước là 2.565 doanh nghiệp và số doanh nghiệp khó khăn tạm ngừng hoạt động là 16.175 doanh nghiệp.

Tính chung cả nước về số doanh nghiệp khó khăn phải giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm, con số này lên tới hơn gần 19.000 doanh nghiệp, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có hơn 15.000 doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng
Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

VOV.VN -Trong khi đó, cũng trong hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

VOV.VN -Trong khi đó, cũng trong hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Kiên Giang: Gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động
Kiên Giang: Gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN -Trong số này có hơn 2.130 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, số còn lại không thực hiện thủ tục giải thể nhưng không còn khả năng hoạt động.

Kiên Giang: Gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Kiên Giang: Gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN -Trong số này có hơn 2.130 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, số còn lại không thực hiện thủ tục giải thể nhưng không còn khả năng hoạt động.

Doanh nghiệp làm gì để vượt rào cản thương mại?
Doanh nghiệp làm gì để vượt rào cản thương mại?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về pháp luật và các quy định về thương mại quốc tế để tránh mất lợi thế cạnh tranh.

Doanh nghiệp làm gì để vượt rào cản thương mại?

Doanh nghiệp làm gì để vượt rào cản thương mại?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về pháp luật và các quy định về thương mại quốc tế để tránh mất lợi thế cạnh tranh.

Dứt khoát hoàn thành tái cơ cấu 289 doanh nghiệp nhà nước
Dứt khoát hoàn thành tái cơ cấu 289 doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu dứt khoát năm nay phải hoàn thành tái cơ cấu những doanh nghiệp này theo kế hoạch.

Dứt khoát hoàn thành tái cơ cấu 289 doanh nghiệp nhà nước

Dứt khoát hoàn thành tái cơ cấu 289 doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu dứt khoát năm nay phải hoàn thành tái cơ cấu những doanh nghiệp này theo kế hoạch.