Hợp tác công tư và mua sắm công

Đây là chủ đề cuộc hội thảo với sự tham gia của 500 đại biểu từ nhiều Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.  

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đề án 165 tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác công tư và mua sắm công”. Chương trình do các giáo sư của Học viện Quản lý hành chính Nhà nước Italy thuyết trình.

Đề án 165 là Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Một trong những loại hình đào tạo của đề án là mời các giáo sư đầu ngành, các trường đại học lớn trên thế giới đến thuyết trình tại Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế-xã hội đang được quan tâm.

Tại hội thảo, 2 giáo sư của Học viện Quản lý hành chính Nhà nước Italy đã thuyết trình về nội dung “Hợp tác công tư” và “Mua sắm công”. Theo giáo sư Elio Borgonovi, Đại học Bocconi Milan, Italy, các nội dung chủ chốt về thủ tục mua sắm công là việc lựa chọn thủ tục và tiêu chí phải phù hợp với hàng hóa, dịch vụ được mua sắm và cần liên quan đến mức độ phức tạp của thị trường. Điều quan trọng là các chủ thể kinh tế hiểu biết sâu sắc hệ thống quy định về mua sắm của chủ hợp đồng, để xác định những chiến lược nhất quán, phù hợp khi tham gia vào đàm phán hợp đồng. Đồng thời, khi tính đến tiêu chí tham gia phải tìm hiểu các đặc điểm của nhà thầu như: kinh nghiệm, độ tin cậy, sự phù hợp… để theo dõi các mục tiêu thực hiện của hợp đồng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Chỉ đạo đề án 165 cho rằng: “Đây là 2 chủ đề được các quốc gia phát triển nghiên cứu, đánh giá cao về giá trị thực tiễn và cũng là vấn đề đang được quan tâm tại Việt Nam. Thông qua hội thảo, chúng ta có thêm nhiều cách thức tiếp cận mới thông qua 2 chủ đề “Mua sắm công” và “Hợp tác công tư”, từ đó vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên