Hướng đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015

(VOV) - Trong khuôn khổ AEM 19 sẽ có các hội nghị tham vấn, thượng đỉnh và hội thảo giới thiệu những nền kinh tế mới nổi ASEAN.

Trong 3 ngày (từ 6 – 9/3) tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 (AEM 19) và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra với sự tham dự của 10 Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, Cao ủy thương mại EU cùng khoảng 600 đại diện của giới doanh nghiệp, nghiên cứu và các cơ quan truyền thông, báo chí của ASEAN và EU.


Thứ trưởng Bộ Công Thương – Nguyễn Cẩm Tú thông báo về nội dung hội nghị AEM 19.

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm hội nghị chiều 27/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Nguyễn Cẩm Tú cho biết, việc tổ chức Hội nghị là một trong những hoạt động cụ thể hóa chính sách chủ động, tích cực tham gia xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) của Việt Nam. Hội nghị là dịp để các Bộ trưởng thảo luận, trao đổi về các sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực và đề ra những định hướng hội nhập kinh tế ASEAN trong năm 2013 nhằm hướng đến mục tiêu thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Cũng trong khuôn khổ AEM 19, Hội nghị Tham vấn các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và Cao ủy thương mại EU lần thứ 12 cũng sẽ được tổ chức. Hội nghị sẽ thảo luận về các chương trình, sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai khu vực. Việt Nam hiện là nước điều phối hợp tác kinh tế ASEAN-EU trong ASEAN.

Nhân dịp sự kiện này, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3 cũng sẽ được tổ chức với sự tham dự của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Cao ủy thương mại EU và khoảng 600 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các nước ASEAN và EU. Hội nghị do Bộ Công Thương Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Hội đồng Kinh doanh EU – ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), Phòng Thương mại và công nghiệp ASEAN (ASEAN CCI).

"Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU sẽ là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách cấp cao trong và ngoài nước cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế thảo luận về việc cải thiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thương mại và đầu tư có liên quan. Các lĩnh vực được đề cập trong Hội nghị sẽ là: Kinh tế nông nghiệp, Ngành công nghiệp ô tô, Dịch vụ tài chính, Công nghệ thông tin, Cơ sở hạ tầng/Kết nối và Dược phẩm…" - Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU, với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp hai khu vực, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM), với sự hỗ trợ của Bộ Công thương Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Gặp gỡ doanh nghiệp với chủ đề “Tiềm năng thương mại và cơ hội đầu tư giữa ASEAN và EU”.

Hội thảo sẽ tập trung giới thiệu những nền kinh tế mới nổi trong khối ASEAN như Việt Nam, Myanmar, Indonesia cũng như các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh trong khu vực và các ngành có tiềm năng hợp tác giữa ASEAN và EU; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp ASEAN cũng như EU để trao đổi về các cơ hội hợp tác cụ thể, nắm bắt tiềm năng hợp tác và đầu tư mới.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) trao đổi về RCEP

Liên quan đến việc khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội nghị lần này, bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết thêm, ASEAN hiện đang tham gia thực hiện các Khu vực thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Trong năm 2013, ASEAN cùng các đối tác trong khu vực sẽ khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thể hiện quyết tâm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc phát triển thương mại, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực.

"Hiệp định RCEP dự kiến sẽ được đàm phán để hoàn thành trước năm 2016, tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với sự tham gia của các nước có dân số tổng cộng trên 50% dân số thế giới và có tổng GDP gần 30% GDP toàn cầu. Đây cũng là sáng kiến mang tính tiên phong trong việc hình thành cơ cấu hợp tác kinh tế mới trong khu vực, thể hiện vai trò trung tâm và đi đầu của ASEAN" - bà Thúy chia sẻ.

Ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các hội nghị có liên quan kết thúc, Bộ Công Thương sẽ tổ chức họp báo do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Cao ủy Thương mại EU và Tổng Thư ký ASEAN chủ trì.

ASEAN và EU đang là những đối tác quan trọng hàng đầu về thương mại và đầu tư của Việt Nam. Với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-EU và nước đăng cai tổ chức Hội nghị Kinh tế ASEAN lần thứ 19 và các hội nghị liên quan, Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN cũng như phát triển quan hệ thương mại, đầu tư ASEAN-EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt tại Đông Âu vượt khó
Doanh nghiệp Việt tại Đông Âu vượt khó

(VOV) -Bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ có chiến lược lâu dài, người Việt có thể làm chủ tốt chứ không thể núp mãi trong vỏ bọc cộng đồng.

Doanh nghiệp Việt tại Đông Âu vượt khó

Doanh nghiệp Việt tại Đông Âu vượt khó

(VOV) -Bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ có chiến lược lâu dài, người Việt có thể làm chủ tốt chứ không thể núp mãi trong vỏ bọc cộng đồng.

Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN về xuất nhập khẩu sang Malaysia
Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN về xuất nhập khẩu sang Malaysia

(VOV) -Trong khi đó, Malaysia đứng hàng thứ 3 trong khu vực về giá trị giao dịch thương mại với Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN về xuất nhập khẩu sang Malaysia

Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN về xuất nhập khẩu sang Malaysia

(VOV) -Trong khi đó, Malaysia đứng hàng thứ 3 trong khu vực về giá trị giao dịch thương mại với Việt Nam.

Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tương lai hợp tác kinh tế ASEAN
Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tương lai hợp tác kinh tế ASEAN

(VOV) -Hội nhập kinh tế là trụ cột đi đầu trong hợp tác ASEAN và cũng là lĩnh vực ASEAN đã hội nhập sâu, rộng nhất.

Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tương lai hợp tác kinh tế ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tương lai hợp tác kinh tế ASEAN

(VOV) -Hội nhập kinh tế là trụ cột đi đầu trong hợp tác ASEAN và cũng là lĩnh vực ASEAN đã hội nhập sâu, rộng nhất.