Intel ra mắt lô sản phẩm CPU đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN-Tổng giám đốc Intel Products VN:  Việc bộ vi xử lý Haswell được đưa vào sản xuất tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng đối với nhà máy Intel tại TPHCM".

Ngày 29/7, Intel Products Việt Nam công bố một cột mốc quan trọng trong việc sản xuất CPU tại Nhà máy Lắp ráp và Kiểm định đặt tại TP HCM.

Đây không chỉ là nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, tọa lạc tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, mà còn là nơi chế tạo bộ vi xử lý Haswell hàng đầu của Intel, đánh dấu sự phát triển đầy ý nghĩa của Intel và Việt Nam.

Ban đầu, nhà máy được thiết kế để sản xuất chipset di động Intel dành cho laptop và các thiết bị di động, và sau đó là sản phẩm Atom SoC (System on a Chip) vào cuối tháng 12/ 2013.

Quá trình tiến tới nhiệm vụ sản xuất phức tạp hơn đã được dự kiến trong kế hoạch dài hạn của nhà máy Intel tại Việt Nam kể từ khi nhà máy bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2010.


Phát biểu tại buổi lễ, bà Sherry Boger, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam nhấn mạnh: “Việc bộ vi xử lý Haswell được đưa vào sản xuất tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng đối với nhà máy Intel tại TP HCM. Nhà máy hiện đang đi đúng lộ trình và nhiệm vụ đã đề ra ban đầu, góp phần vào năng lực Lắp ráp và Kiểm định của Intel trên toàn cầu”.

Lắp ráp và Kiểm định được xem là một phần quan trọng của quy trình sản xuất trong nhà máy bán dẫn của Intel. Đó là bước cuối cùng trong sản xuất các sản phẩm silicon của Intel để sẵn sàng đưa các sản phẩm đến với khách hàng trên toàn thế giới.

Quy trình triển khai sản xuất bộ vi xử lý Haswell đã diễn ra trong vòng 2 tháng, từ quá trình đào tạo ban đầu cho đến cung cấp sản phẩm cuối cùng.

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP HCM đã chúc mừng Intel Products Việt Nam trong việc triển khai sản xuất bộ vi xử lý Haswell đầu tiên tại nhà máy ở TP HCM.

Theo ông Hà, đây là cột mốc quan trọng với Intel và tác động mạnh đến ngành công nghệ ở Việt Nam vì chúng ta đã cho thấy Việt Nam có thể lĩnh hội và đáp ứng với các công nghệ tiên tiến của thế giới.

Kể từ năm 2006 khi Intel được trao giấy phép đầu tư vào Khu công nghệ cao

TP HCM, dự án đã có sức lan toả lớn, giúp thu hút nhiều dự án công nghệ của nhiều nước trên thế giới vào Việt Nam. Đến thời điểm này, nhà máy đã đi đúng lộ trình ban đầu, chứng minh lòng tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Về phía chính quyền TP HCM cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đàu tư nước ngoài phát triển kinh doanh và đầu tư lâu dài tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam
Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam

Theo Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ, cuối tháng này, tập đoàn sản xuất chíp điện tử lớn nhất thế giới Intel Corporation sẽ khai trương nhà máy lắp ráp và kiểm tra chíp bán dẫn tại Việt Nam với vốn đầu tư là 1 tỷ USD.

Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam

Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam

Theo Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ, cuối tháng này, tập đoàn sản xuất chíp điện tử lớn nhất thế giới Intel Corporation sẽ khai trương nhà máy lắp ráp và kiểm tra chíp bán dẫn tại Việt Nam với vốn đầu tư là 1 tỷ USD.

Intel sẽ hỗ trợ ngành CNTT Việt Nam
Intel sẽ hỗ trợ ngành CNTT Việt Nam

Ông Kirk Slaugen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel kiêm Tổng giám đốc phụ trách Nhóm Trung tâm Dữ liệu khẳng định sẽ chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Intel sẽ hỗ trợ ngành CNTT Việt Nam

Intel sẽ hỗ trợ ngành CNTT Việt Nam

Ông Kirk Slaugen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel kiêm Tổng giám đốc phụ trách Nhóm Trung tâm Dữ liệu khẳng định sẽ chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Intel quan tâm đầu tư lĩnh vực điện ở Việt Nam
Intel quan tâm đầu tư lĩnh vực điện ở Việt Nam

Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, điện năng là yếu tố để Intel dự định mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Intel quan tâm đầu tư lĩnh vực điện ở Việt Nam

Intel quan tâm đầu tư lĩnh vực điện ở Việt Nam

Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, điện năng là yếu tố để Intel dự định mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Intel trở thành nhà tài trợ chính thức của Barca
Intel trở thành nhà tài trợ chính thức của Barca

VOV.VN - Điều đặc biệt của bản hợp đồng này nằm ở chỗ logo của Intel sẽ được in ở...mặt trong áo đấu của Barca.

Intel trở thành nhà tài trợ chính thức của Barca

Intel trở thành nhà tài trợ chính thức của Barca

VOV.VN - Điều đặc biệt của bản hợp đồng này nằm ở chỗ logo của Intel sẽ được in ở...mặt trong áo đấu của Barca.

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam
Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN - Các tập đoàn Nike và Intel đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại Việt Nam và sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN - Các tập đoàn Nike và Intel đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại Việt Nam và sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.