Iraq xuất khẩu dầu kỷ lục trong tháng 5

VOV.VN -Xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 5 đạt 3,145 triệu thùng/ngày nâng tổng số xuất khẩu cả tháng lên 97,504 triệu thùng.

Xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 5 đã đạt mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Bộ Dầu mỏ Iraq hôm qua (1/6) cho biết, xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 5 đạt 3,145 triệu thùng dầu mỗi ngày và tổng số xuất khẩu trong cả tháng là 97,504 triệu thùng dầu. Xuất khẩu dầu trong tháng 5 đã mang về cho Iraq nguồn thu 5 tỷ USD, với giá bán 55 USD/thùng.

Bộ Dầu mỏ Iraq khẳng định, đây là lượng dầu xuất khẩu chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ qua. Theo đó, bộ này đã có những nỗ lực phi thường để tăng lượng dầu xuất khẩu nhằm đền bù cho số hàng bị trì hoãn vì thời tiết xấu.

Năm 2014, Iraq xuất khẩu tổng cộng 918, 114 triệu thùng dầu. Nguồn thu ngân sách của Iraq phụ thuộc tới 90% vào xuất khẩu dầu. Trước đó năm 2010, nước này tuyên bố đã chứng minh được trữ lượng dầu mỏ lên tới hơn 143 tỷ thùng, tăng so với ước tính trước đó là 115 tỷ thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu
OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5
Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.