Khánh Hòa: Ngư dân bọc nhựa cho tàu cá vươn khơi

VOV.VN - Việc bọc tàu cá vỏ gỗ bằng vỏ composite giảm chi phí duy tu hằng năm và đảm bảo an toàn khi ra khơi.

Thời gian gần đây, khi tàu cá vỏ gỗ xuống cấp, nhiều ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa đã bọc lại bằng vật liệu composite.

Tại Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, chiếc tàu cá KH 03132 của ngư dân Nguyễn Thanh Hải đang được các công nhân bọc composite.

Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, chiếc tàu này đã sử dụng gần 10 năm, mỗi năm đều  mất gần 1 tháng để kéo lên đà để “làm nước”, cạo hà, “hồ”, “xảm” và sơn lại vỏ tàu, chi phí hết khoảng 20 triệu đồng.  

Sau nhiều năm sử dụng, đến nay vỏ tàu đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn khi ra khơi. Năm nay, ông đã thuê thợ bọc composite cho chiếc tàu này với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Theo ông Hải, bọc composite, tàu cá sẽ bám biển liên tục và không còn phải bỏ tiền để kéo tàu lên đà, làm nước.

Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa ngoài 3 cơ sở đóng tàu cá vỏ Composite có thể bọc tàu cá bằng vỏ composite còn có rất nhiều nhóm thợ làm công việc này. Không chỉ có các tàu cá cũ mà ngay cả tàu gỗ đóng mới cũng được bọc composite để kéo dài tuổi thọ, tăng thời gian bám biển.

Hiện nay, ngư dân thường bọc 4 lớp nhựa, dày từ 0,3 - 0,5 cm, sau đó lớp nhựa này sẽ được phun sơn để tạo dáng thẩm mỹ, tốn khoảng 400 – 600.000 đồng/m2 vỏ tàu. Tiến sỹ Nguyễn Văn Đạt, Viện trưởng Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Đại học Nha Trang, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học bọc tàu vỏ gỗ bằng vỏ composite từ 10 năm trước cho biết, tuổi thọ của các tàu cá vỏ gỗ bị giảm, dẫn đến phá nước do các vi sinh vật biển và môi trường ẩm mặn làm mục gỗ.

Bọc composite là giải pháp tạo ra 1 con tàu kết hợp giữa gỗ và composite sẽ giúp thân tàu hạn chế bám các loại sinh vật biển và kéo dài tuổi thọ.  Đặc biệt, khi đánh bắt xa bờ trong điều kiện  sóng to gió lớn những tàu được bọc composite vững chắc hơn. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, ngư dân nên bọc composite cho tàu cá đã hoạt động từ 5-8 năm vì lúc này lớp vỏ đã cũ, rất dễ bị phá nước.

Ông Đạt nói: “Vỏ tàu đã bắt đầu cũ khả năng phá nước lớn khi bọc cái này vào nó sẽ hiệu quả hơn, vững chắc hơn. Dùng để cải hoán hoặc bảo dưỡng nâng cấp đội tàu gỗ cũ bằng cách bọc composite. Chiều dày lớp bọc nó phụ thuộc vào kích thước tàu. Những cái này có quy trình hết rồi, bọc toàn bộ bằng gỗ, khả năng bong tróc rất khó”.

Hiện nay, hầu hết tàu cá ở các tỉnh miền Trung đều bằng vỏ gỗ qua sử dụng nhiều năm nên bắt đầu xuống cấp. Trong khi nguồn gỗ đóng tàu ngày càng khan hiếm, nhiều ngư dân đang có nhu cầu bọc composite để gia cố vỏ tàu cũ. Tuy vậy, nhiều tàu quá cũ trên 10 năm tuổi thì không thể bọc composite vì vỏ tàu gỗ không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương này mỗi năm có gần 30 tàu cá được bọc vỏ composite. Việc bọc vỏ composite phải thực hiện theo quy trình và được Chi cục kiểm tra, thẩm định: “Tàu nó cũ quá rồi không nên làm, bản thân cái gỗ cũng đã xuống cấp, độ ẩm nó cao. Khi bọc kín, tàu sẽ mục, ngư dân có nhu cầu nhưng cũng phải nghiên cứu, hỏi rõ để tiến hành triển khai. Chúng tôi phải thực hiện theo quy trình kiểm tra kỹ thuật, xác định xem chất lượng cái vỏ đó có thể bọc composite được hay không, cơ quan chức năng xem từng trường hợp một”.

Tàu cá vỏ gỗ bọc composite mở ra hướng đi mới để bảo đảm an toàn cho những chiếc tàu vỏ gỗ đã nhiều năm sử dụng, giúp ngư dân tiết kiệm chi phí bảo dưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Quảng Ngãi thận trọng đóng tàu mới theo gói hỗ trợ
Ngư dân Quảng Ngãi thận trọng đóng tàu mới theo gói hỗ trợ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ tiến hành từng bước thận trọng, năm 2014 sẽ đóng thí điểm 20 chiếc tàu cho 4 ngành nghề.

Ngư dân Quảng Ngãi thận trọng đóng tàu mới theo gói hỗ trợ

Ngư dân Quảng Ngãi thận trọng đóng tàu mới theo gói hỗ trợ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ tiến hành từng bước thận trọng, năm 2014 sẽ đóng thí điểm 20 chiếc tàu cho 4 ngành nghề.

Đại biểu QH kiến nghị Nhà nước đóng tàu cho ngư dân thuê, mua trả góp
Đại biểu QH kiến nghị Nhà nước đóng tàu cho ngư dân thuê, mua trả góp

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng, cần có những biện pháp đồng bộ để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển

Đại biểu QH kiến nghị Nhà nước đóng tàu cho ngư dân thuê, mua trả góp

Đại biểu QH kiến nghị Nhà nước đóng tàu cho ngư dân thuê, mua trả góp

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng, cần có những biện pháp đồng bộ để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển

Ngư dân có dễ dàng tiếp cận vốn vay đóng tàu?
Ngư dân có dễ dàng tiếp cận vốn vay đóng tàu?

Các quy định vay và cho vay dù đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo được sự an toàn về nguồn vốn cho vay.

Ngư dân có dễ dàng tiếp cận vốn vay đóng tàu?

Ngư dân có dễ dàng tiếp cận vốn vay đóng tàu?

Các quy định vay và cho vay dù đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo được sự an toàn về nguồn vốn cho vay.

Ngư dân Bình Định muốn đóng tàu vỏ truyền thống hơn vỏ thép
Ngư dân Bình Định muốn đóng tàu vỏ truyền thống hơn vỏ thép

VOV.VN - Nhiều ngư dân Bình Định muốn được vay vốn để đóng tàu gỗ truyền thống nhiều hơn tàu vỏ thép.

Ngư dân Bình Định muốn đóng tàu vỏ truyền thống hơn vỏ thép

Ngư dân Bình Định muốn đóng tàu vỏ truyền thống hơn vỏ thép

VOV.VN - Nhiều ngư dân Bình Định muốn được vay vốn để đóng tàu gỗ truyền thống nhiều hơn tàu vỏ thép.