Kỉ niệm 45 năm thành lập Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

VOV.VN - Tập đoàn hoá chất đã hoàn thành cơ bản việc cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng tiến độ.

Sáng 25/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Công ngiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm ngày truyền thống ngành Hoá chất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến tham dự lễ kỉ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 19/8/1969, Tổng cục hoá chất được Chính phủ ra Quyết định thành lập, đánh dấu bước phát triển của ngành công nghiệp hoá chất với tư cách là một ngành kinh tế kỹ thuật độc lập.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho Tập đoàn hoá chất Việt Nam.
Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, với phương châm vừa sản xuất, vừa đầu tư xây dựng, kết hợp đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, vừa mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại hoá, định hướng chiến lược sản phẩm theo nhu cầu thi trường, thời gian qua, Tập đoàn hoá chất đã tập trung đầu tư mạnh cho một số dự án lớn về phát triển ngành phân bón như: Dự án xây dựng nhà máy DAP Đình Vũ, Dự án mở rộng nhà máy đạm Ninh Bình, dự án cải tạo mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc...

Doanh thu năm 2013 của tập đoàn đạt hơn 44.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.500 tỷ đồng. Cho đến nay, Tập đoàn hoá chất đã đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt đã hoàn thành cơ bản việc cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng tiến độ như phương án tổng thể đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và đang triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2012-2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực và thành tích của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Tập đoàn hoá chất đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục tập trung thực hiện công tác tái cơ cấu theo nội dung tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung vào việc phát triển các ngành hoá chất cơ bản, hoá chất phục vụ công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Hóa chất huy động tổng hợp và sử dụng có hiệu quả những lợi thế của các nguồn lực trong nước, tranh thủ mọi nguồn lực ngoài nước để phát triển ngành, những sản phẩm trọng điểm của nền kinh tế và hướng ra xuất khẩu. Quan tâm nhiều hơn nữa chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chuyên môn, ngoại ngữ và các hoạt động có liên quan đến tập đoàn, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

“Tập đoàn cần tập trung triển khai thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 có tính đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trước hết là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn, tiến dần tới mục tiêu hoá học hoá nông nghiệp. Phát triển có chọn lọc song song cả 2 lĩnh vực tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực hoá dầu, hoá dược, hoá chất cơ bản", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (Hàng đầu, thứ hai từ phải sang) 
dự lễ kỉ niệm 45 năm tập đoàn hoá chất Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Tập đoàn Hoá chất tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, công tác kiểm tra giám sát được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ đề ra.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đoàn công nghiệp hoá chất Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của tập thể thế hệ cán bộ công nhân viên chức đối với sự nghiệp phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành hóa chất cần nâng tỷ lệ đáp ứng nội địa
Ngành hóa chất cần nâng tỷ lệ đáp ứng nội địa

VOV.VN -Ngành hóa chất cần nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất nội địa, giữ thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu

Ngành hóa chất cần nâng tỷ lệ đáp ứng nội địa

Ngành hóa chất cần nâng tỷ lệ đáp ứng nội địa

VOV.VN -Ngành hóa chất cần nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất nội địa, giữ thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu

Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tập đoàn.

Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tập đoàn.