Kịch bản nào cho triển vọng kinh tế Việt Nam 2014?

VOV.VN - Nếu kinh tế được giải quyết tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014 có thể đạt 5,67%; chỉ số CPI đạt khoảng 7%.

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo khoa học “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014: Cộng hưởng hiệu ứng chính sách”.

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự báo 2 năm 2014 – 2015, kinh tế sẽ phục hồi nhẹ, lạm phát nhiều khả năng được khống chế ở mức 1 con số.

Đặc biệt, trong năm 2014, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 22% chính thức có hiệu lực sẽ tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp, chính sách tài chính tiền tệ 2014 – 2015 tập trung cho việc duy trì lãi suất thấp từ 10 – 13%, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tiến sỹ Đoàn Hồng Quang, chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định, trên cơ sở bình ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát đuợc kiềm chế, niềm tin của doanh nghiệp dần được khôi phục, chỉ số của các nhà quản lý mua sắm (PMI) tăng, những con số các doanh nghiệp mới hình thành…đều cho tín hiệu chung là năm 2014 nhiều khả quan hơn năm 2013.

“Tất nhiên, kinh tế Việt Nam cũng còn phụ thuộc tình hình kinh tế thế giới có phục hồi tốt hơn và có những biến động lớn hay không”, Tiến sỹ Đoàn Hồng Quang nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo, 2 kịch bản về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014 -2015 đuợc đưa ra. Theo đó, với kịch bản có tính khả thi, khi nền kinh tế giải quyết được những khó khăn, chính sách điều hành dần đi vào thực tế, những điểm nghẽn của nền kinh tế được giải quyết theo hướng tích cực, thì tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014 có thể đạt 5,67%; Chỉ số CPI nhiều khả năng sẽ cao hơn năm 2013, đạt khoảng 7%; tăng trưởng GDP năm 2015 có thể đạt 6,03%, CPI khoảng 7,2%.

Kịch bản tăng trưởng cao cũng có thể xảy ra, nếu nền kinh tế trong nước phát triển được hưởng lợi nhiều hơn từ quá trình hồi phục kinh tế thế giới, tận dụng được lợi thế về mở rộng đầu tư thương mại.

Khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ đạt gần 6,2%, lạm phát được khống chế ở mức trên 7%. Tăng trưởng GDP năm 2015 sẽ đạt 6,5%, CPI khoảng 7,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ANZ dự báo kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn khu vực
ANZ dự báo kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn khu vực

Theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam và châu Á tháng 9/2009, Ban Nghiên cứu Kinh tế- Ngân hàng ANZ kết luận, với mục tiêu hồi sinh nền kinh tế bằng việc kích thích đầu tư và tiêu dùng, Việt Nam sẽ hồi phục và có thể hồi phục nhanh hơn so với một số nền kinh tế mới nổi khác trong khu vực.

ANZ dự báo kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn khu vực

ANZ dự báo kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn khu vực

Theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam và châu Á tháng 9/2009, Ban Nghiên cứu Kinh tế- Ngân hàng ANZ kết luận, với mục tiêu hồi sinh nền kinh tế bằng việc kích thích đầu tư và tiêu dùng, Việt Nam sẽ hồi phục và có thể hồi phục nhanh hơn so với một số nền kinh tế mới nổi khác trong khu vực.

LHQ dự báo kinh tế thế giới năm 2012 sẽ ảm đạm hơn
LHQ dự báo kinh tế thế giới năm 2012 sẽ ảm đạm hơn

Các nền kinh tế phát triển đang trên bờ của sự suy thoái vì 4 yếu tố, trong đó có tình trạng nợ công trầm trọng, hệ thống ngân hàng mong manh.

LHQ dự báo kinh tế thế giới năm 2012 sẽ ảm đạm hơn

LHQ dự báo kinh tế thế giới năm 2012 sẽ ảm đạm hơn

Các nền kinh tế phát triển đang trên bờ của sự suy thoái vì 4 yếu tố, trong đó có tình trạng nợ công trầm trọng, hệ thống ngân hàng mong manh.

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ
Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

VOV.VN - Triển vọng năm 2014, nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 5,5% .

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

VOV.VN - Triển vọng năm 2014, nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 5,5% .

Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN
Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN

Bình quân GDP đầu người của Việt Nam đứng thứ 7, còn dân số lớn thứ 3 trong số 10 nước ASEAN.

Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN

Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN

Bình quân GDP đầu người của Việt Nam đứng thứ 7, còn dân số lớn thứ 3 trong số 10 nước ASEAN.

IMF nêu những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam
IMF nêu những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Tăng trưởng chậm lại, thâm hụt ngân sách lớn và cải cách cơ cấu còn chậm là những yếu kém mà nền kinh tế đang đối mặt.

IMF nêu những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam

IMF nêu những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Tăng trưởng chậm lại, thâm hụt ngân sách lớn và cải cách cơ cấu còn chậm là những yếu kém mà nền kinh tế đang đối mặt.

Kinh tế Việt Nam vẫn có nguy cơ sẽ đi ngang nhiều năm?
Kinh tế Việt Nam vẫn có nguy cơ sẽ đi ngang nhiều năm?

VOV.VN-Theo HSBC, tình trạng này sẽ xảy ra nếu không có những tiến bộ đáng kể để giải quyết vướng mắc về cơ cấu nền kinh tế.

Kinh tế Việt Nam vẫn có nguy cơ sẽ đi ngang nhiều năm?

Kinh tế Việt Nam vẫn có nguy cơ sẽ đi ngang nhiều năm?

VOV.VN-Theo HSBC, tình trạng này sẽ xảy ra nếu không có những tiến bộ đáng kể để giải quyết vướng mắc về cơ cấu nền kinh tế.