Kinh tế Nga có dấu hiệu suy thoái sau lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Kinh tế Nga đang có dấu hiệu suy thoái trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường áp lệnh trừng phạt với nước này.

Nguy cơ suy thoái kinh tế của Nga trong năm tới đã tăng lên 50% do cuộc khủng hoảng leo thang tại Ukraine đã khiến quốc gia này “nếm” thêm nhiều lệnh trừng phạt tăng cường từ các quốc gia khác.

Việc Nga sáp nhập Crimea tháng trước đã khiến Mỹ và Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt, đẩy quốc gia này đến bờ vực của sự suy thoái. Dòng vốn chảy khỏi Nga trong quý I/2014 đã lên tới 50,6 tỷ USD so với mức 27,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Charles Movit, chuyên gia kinh tế tại Công ty tài chính HIS Global Insight tại Washington, cho biết: “Với tình hình căng thẳng tại Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, dòng vốn chảy khỏi nền kinh tế Nga sẽ còn tiếp tục tăng cao. Sự sụt giảm của đồng Rúp cũng khiến kéo theo sự suy yếu trong tiêu dùng cá nhân.”

Đồng Rúp đã sụt 8,4% so với USD trong năm nay, và là đồng tiền kém thứ 2 trong số 24 đồng nội tệ của các thị trường mới nổi.

Hôm qua, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với 7 quan chức Nga và 17 công ty có liên hệ mật thiết với Tổng thống Nga Putin, với lý do Nga không tuân thủ các cam kết tại cuộc họp ở Geneva. EU cũng thêm tên 15 người khác trong danh sách trừng phạt. Danh sách các công ty bị trừng phạt gồm một số công ty xây dựng, vận tải và một số ngân hàng.

Theo dự đoán của Tạp chí Tài chính Bloomberg, tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Nga trong năm nay chỉ tăng khoảng 1%; giảm 0,2% so với dự đoán đưa ra tháng trước.

Trong tuần trước, ngân hàng Trung ương Nga bất ngờ tăng lãi suất lên 7,5%, và giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ và các khoản tín dụng xuất khẩu. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi cơ quan đánh giá tín nhiệm Standard & Poor hạ xếp hạng tín dụng đầu tư của Nga xuống mức BBB-, mức gần thấp nhất.

Ngân hàng Nga cho biết, quyết định tăng lãi suất đưa ra do lo ngại sự mất giá của đồng Rúp có thể gây áp lực khiến lạm phát tăng cao. Lạm phát trong tháng 4 của Nga đã tăng mạnh lên 7,2%, so với mức 6,4% trong giữa tháng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư
Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

VOV.VN - S&P hôm nay (25/4) đã hạ mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống BBB-, thang đánh giá đầu tư thấp nhất. 

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

VOV.VN - S&P hôm nay (25/4) đã hạ mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống BBB-, thang đánh giá đầu tư thấp nhất. 

Nga tăng lãi suất sau khi bị hạ xếp hạng tín nhiệm
Nga tăng lãi suất sau khi bị hạ xếp hạng tín nhiệm

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát của Nga liên tục tăng cao.

Nga tăng lãi suất sau khi bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Nga tăng lãi suất sau khi bị hạ xếp hạng tín nhiệm

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát của Nga liên tục tăng cao.

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga
Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia hoạt động tại Nga.

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia hoạt động tại Nga.

Người giàu Nga đổ xô đi mua nhà ở Anh
Người giàu Nga đổ xô đi mua nhà ở Anh

VOV.VN - Người giàu Nga đang lo lắng hơn bao giờ hết trước lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây có ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản của họ.

Người giàu Nga đổ xô đi mua nhà ở Anh

Người giàu Nga đổ xô đi mua nhà ở Anh

VOV.VN - Người giàu Nga đang lo lắng hơn bao giờ hết trước lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây có ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản của họ.