Lào khánh thành đường nối mốc 790 đến cửa khẩu Phu Cưa do VN viện trợ

VOV.VN - Đoạn đường dài 328 mét, rộng 9 mét có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam. 

Sáng nay (5/7), tại cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, tỉnh Át- ta- pư, nước CHDCND Lào, Bộ Công chính và Vận tải Lào tổ chức Lễ khánh thành công trình đường nối mốc 790 với  Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa. Dự lễ có đồng chí Xổm- Xà- Vạt Lềnh- Xa- Vát, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch phân ban hợp tác Lào- Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam- Lào. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án viện trợ đang triển khai cho nước bạn Lào.

 

Hoàn thành sau 17 tháng thi công, đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, tỉnh Át- ta- pư, có chiều dài 328 m, mặt đường rộng 9 m, đạt tiêu chuẩn cấp 2 miền núi, có một cầu bê tông cốt thép dài 24 m nối Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa tới mốc 790 tiếp giáp Quốc lộ 18B cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Dự án có tổng giá trị xây dựng 50 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công chính và Vận tải Làochủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công, đã hoàn thành công trình vượt tiến độ 4 tháng, đảm bảo chất lượng các hạng mục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: công trình thể hiện rõ ý chí kiên định và nỗ lực cao của hai nước trong việc giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Để công trình phát huy hiệu quả và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án viện trợ mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai cho nước bạn Lào, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị:  “Đơn vị được bàn giao quản lý công trình thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng đảm bảo sử dụng hạng mục một cách bền vững, lâu dài và có hiệu quả. Yêu cầu phân ban hợp tác Việt Nam- Lào phối hợp chặt chẽ với phân ban hợp tác Lào- Việt Nam khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá một cách cụ thể đầy đủ việc tuân thủ về nội dung các quy trình thí điểm áp dụng cho dự án mà hai bên đã thỏa thuận. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, thúc đẩy tiến độ, chất lượng các dự án viện trợ đang triển khai sớm đưa nhiều dự án khác đi vào vận hành phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn viện trợ và mục tiêu hợp tác giữa hai bên, chống bệnh hình thức, chồng dàn trải và đặc biệt đảm bảo chất lượng công trình”.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Xổm- Xà- Vạt Lềnh- Xa- Vát, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch phân ban hợp tác Lào- Việt Nam khẳng địnhm: “Đoạn đường có tầm quan trọng chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Lào”, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đảng, Chính Phủ và nhân dân Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên