Muốn mua, bán tín chỉ carbon: Doanh nghiệp phải chuẩn bị ngay từ bây giờ

VOV.VN - Doanh nghiệp muốn mua, bán tín chỉ carbon thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi trao đổi với chủ đề "Tín chỉ carbon - Ai bán? Ai mua?" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức sáng nay (11/5.)

Hiện nay, cả nước có 1.912 doanh nghiệp có lượng phát thải lớn, nằm trong danh sách phải kiểm đếm lượng phát thải khí nhà kính và sẽ bị áp hạn ngạch giảm phát thải trong thời gian tới. Trong đó, TP.HCM có 140 doanh nghiệp. Vì vậy, việc mua bán tín chỉ carbon đang được nhiều doanh nghiệp rất quan tâm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp băn khoăn là hiện Việt Nam chưa có hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho từng doanh nghiệp, nên doanh nghiệp cũng chưa biết mình thuộc diện phải mua hay được bán tín chỉ carbon. Trong khi đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon.       

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, trong khi chờ hoàn thiện khung pháp lý thì ngay từ bây giờ doanh nghiệp phải có chuẩn bị, tạo ra tín chỉ carbon và tham gia thị trường này.

Tiến sỹ Nguyễn Phương Nam - Công ty Tư vấn & Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA cho rằng, việc đầu tiên doanh nghiệp chuẩn bị để tham gia thị trường này là phải đăng ký dự án của mình với cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để trong tương lai khi thẩm định thì có căn cứ chứng minh được việc giảm phát thải.

“Doanh nghiệp phải đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính thông qua báo cáo phát thải khí nhà kính của mình. Việc làm báo cáo phát thải khí nhà kính doanh nghiệp tự làm hoặc thuê công ty tư vấn làm. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ phân bổ hạn ngạch phát thải cho doanh nghiệp và theo kế hoạch sản xuất hàng năm sau khi phân bổ, doanh nghiệp sẽ tạo ra tín chỉ carbon trên cơ sở sản xuất của mình”, Tiến sỹ Nguyễn Phương Nam tư vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM sẽ thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon
TP.HCM sẽ thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon

VOV.VN - Đó là chia sẻ của lãnh đạo Sở TN&MT TP.HCM tại Hội thảo Thị trường tín chỉ Carbon - Động lực - Xây dựng Việt Nam xanh do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức sáng 20/4.

TP.HCM sẽ thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon

TP.HCM sẽ thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon

VOV.VN - Đó là chia sẻ của lãnh đạo Sở TN&MT TP.HCM tại Hội thảo Thị trường tín chỉ Carbon - Động lực - Xây dựng Việt Nam xanh do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức sáng 20/4.

Thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ carbon: Cơ hội lớn chuyển đổi sản xuất xanh
Thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ carbon: Cơ hội lớn chuyển đổi sản xuất xanh

VOV.VN - Mới đây Việt Nam chính thức thu về 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) bán 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng thế giới (WorldBank). Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả này, mở ra cơ hội lớn cho các hoạt động chuyển đổi sản xuất xanh.

Thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ carbon: Cơ hội lớn chuyển đổi sản xuất xanh

Thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ carbon: Cơ hội lớn chuyển đổi sản xuất xanh

VOV.VN - Mới đây Việt Nam chính thức thu về 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) bán 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng thế giới (WorldBank). Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả này, mở ra cơ hội lớn cho các hoạt động chuyển đổi sản xuất xanh.

Thương mại tín chỉ carbon, lợi ích kép cho doanh nghiệp
Thương mại tín chỉ carbon, lợi ích kép cho doanh nghiệp

VOV.VN - Việt Nam có 14 triệu hecta rừng, nếu quản lý, phát triển bền vững sẽ tạo ra các tín chỉ carbon thông qua hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp thụ carbon, thêm nguồn tài chính xanh cho DN. Bên cạnh đó, các DN sản xuất nếu giảm phát thải dư tiêu chuẩn cũng có thể bán tín chỉ này. Tuy nhiên, đây là việc còn mới mẻ và khó nên không phải DN nào cũng làm được và cần hỗ trợ.

Thương mại tín chỉ carbon, lợi ích kép cho doanh nghiệp

Thương mại tín chỉ carbon, lợi ích kép cho doanh nghiệp

VOV.VN - Việt Nam có 14 triệu hecta rừng, nếu quản lý, phát triển bền vững sẽ tạo ra các tín chỉ carbon thông qua hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp thụ carbon, thêm nguồn tài chính xanh cho DN. Bên cạnh đó, các DN sản xuất nếu giảm phát thải dư tiêu chuẩn cũng có thể bán tín chỉ này. Tuy nhiên, đây là việc còn mới mẻ và khó nên không phải DN nào cũng làm được và cần hỗ trợ.