Mỹ đứng đầu số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu vào Việt Nam
VOV.VN -Trong số 1.500 bằng sáng chế độc quyền được cấp thì chỉ có khoảng 3% là của người Việt Nam.
Hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong những năm qua được triển khai rộng rãi từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả thu được từ hoạt động này vẫn chưa được như mong muốn, khi số bằng sáng chế của người Việt Nam chỉ chiếm 3% tổng số bằng sáng chế được cấp.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Cục tăng khoảng 10%/năm trong vài năm gần đây. Riêng trong năm 2014, Cục đã tiếp nhận khoảng 4.400 đơn đăng ký sáng chế, trong đó chỉ có khoảng 10% đơn là của người Việt Nam. Tuy nhiên, trong số 1.500 bằng sáng chế độc quyền được cấp thì chỉ có khoảng 3% là của người Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, theo quy định, để được cấp bằng độc quyền sáng chế, sản phẩm phải có tính mới hoàn toàn, có sự sáng tạo cao và khả năng áp dụng quy mô công nghiệp.
“Có rất nhiều nguyên nhân nhưng đều liên quan đến vấn đề đơn. Đó là các giải pháp kỹ thuật được nêu trong đơn sáng chế có đáp ứng điều kiện bảo hộ để được cấp chứng nhận không.
Ngoài ra, nhiều đơn sáng chế bị từ chối ngay ở giai đoạn hình thức do nộp hồ sơ không hoàn chỉnh. Chính vì thế, số đơn đăng ký sáng chế của người Việt Nam chiếm 10% tổng số đơn Cục Sở hữu trí tuệ nhận được, nhưng số bằng được cấp ra lại thấp hơn nhiều con số 10% đó”- ông Nguyễn Văn Bảy cho biết.
Về số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia theo xuất xứ thì Mỹ là nước có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nhiều nhất vào Việt Nam. Nhiều nhất là năm 2014 với hơn 1.700 đơn, tiếp đến là Nhật Bản gần 1.300 đơn, Trung Quốc hơn 900 đơn, Hàn Quốc gần 800 đơn.../.